Ngày 11/7, Lầu Năm Góc công bố chiến lược quan trọng nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (drone) quân sự, xem đây là bước đột phá then chốt trên chiến trường thế hệ mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 20/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần phải đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập một nhóm nội bộ gồm 30 thành viên nhằm hiện đại hóa năng lực quân sự bằng cách phát triển các chiến lược chiến tranh thế hệ mới liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI).
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ khởi hành từ Norfolk đến Trung Đông vào ngày 24/6 tới để tăng cường sức mạnh của Washington trong khu vực.
Tần suất hoạt động dày đặc của tàu Liêu Ninh và Sơn Đông khiến Nhật Bản lo ngại Trung Quốc đang thử nghiệm học thuyết A2/AD, đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng an ninh.
Sự thống trị trên không của Israel có nghĩa là họ đang bắn hạ tên lửa của Iran trước khi chúng phóng. Iran đang bắn ít tên lửa hơn, giúp hệ thống phòng không của Israel dễ dàng đánh chặn hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán Iran sẽ sử dụng tên lửa tiên tiến và nhắm vào các địa điểm chiến lược của Israel.
Các căn cứ quân sự, tàu sân bay Mỹ và tuyến dầu mỏ trọng yếu có thể thành mục tiêu nếu Tổng thống Trump đẩy Mỹ vào cuộc xung đột với Iran – một bước đi tiềm ẩn nhiều rủi ro chiến lược.
Ukraine tiếp tục nâng cấp năng lực tác chiến với loạt vũ khí tự chế mới, kết hợp giữa công nghệ drone và hỏa lực bộ binh, cho thấy khả năng sáng tạo linh hoạt của Kiev trên chiến trường hiện đại.
Sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái (UAV) do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển được cho là đánh dấu bước phát triển mới trong chiến thuật tác chiến bằng UAV của Nga tại Ukraine - với hiệu quả cao hơn, chi phí thấp hơn và mức độ rủi ro được kiểm soát so với tên lửa truyền thống.
Hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim đưa tin nước này vừa phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Sejil lần đầu tiên trong bối cảnh xung đột với Israel đang diễn ra ác liệt cùng các cuộc tấn công "ăn miếng trả miếng"
Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ Liên bang Nga đã đề xuất hợp tác các dự án trong lĩnh vực phòng không với Iran. Tuy nhiên, Tehran hầu như không mặn mà.
Iran có thực sự đang tiến gần đến việc chế tạo bom hạt nhân như ông Trump và ông Netanyahu tuyên bố? Và liệu những cáo buộc nhắm vào họ có điểm tương đồng nào với các cáo buộc sai sự thật về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq năm 2003?
Khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang, mọi sự chú ý đổ dồn vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran – vốn nằm sâu trong núi đá và gần như bất khả xâm phạm trước các loại vũ khí thông thường. Liệu bom xuyên phá GBU-57 của Mỹ có phải là lựa chọn duy nhất để phá hủy địa điểm then chốt này?
Theo CNN, hồi kết của cuộc xung đột hiện nay giữa Iran và Israel có thể sẽ phụ thuộc vào số lượng một loại vũ khí chiến đấu uy lực mà Tehran đang sở hữu – đó chính là tên lửa đạn đạo với các tầm bắn khác nhau.
Diễn biến mới nhất là tên lửa đạn đạo sản xuất nội địa của Ukraine đã hoàn thành thành công thử nghiệm chiến đấu và đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.
Kể từ ngày 13/6 đến nay, một cảnh tượng căng thẳng liên tục tái diễn, tên lửa đạn đạo Iran lao tới với tốc độ chóng mặt, hệ thống phòng không Israel đồng loạt phóng tên lửa đánh chặn. Điều tương tự diễn ra tại Iran. Câu hỏi then chốt là kho tên lửa của hai bên có thể duy trì nhịp độ này bao lâu? Và câu trả lời có thể quyết định hồi kết của cuộc xung đột này.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này chuẩn bị bước vào kỷ nguyên 3 tàu sân bay với hàng không mẫu hạm Phúc Kiến dự kiến đi vào hoạt động năm 2025.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/6 tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương án tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran và đang chờ mệnh lệnh từ giới lãnh đạo chính trị.
Dù tuyên bố chiếm ưu thế vượt trội với F-35I và UAV Heron, Israel vẫn phụ thuộc vào Mỹ về bom xuyên boongke và tiếp dầu tầm xa – hé lộ thực tế chiến lược ít người biết.
Dù Israel không chính thức thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Stockholm, Israel có thể đang sở hữu tới 90 đầu đạn hạt nhân.
Fordow – căn cứ hạt nhân được chôn sâu trong lòng núi – là mục tiêu gần như bất khả xâm phạm. Chỉ bom xuyên boong-ke 13 tấn của Mỹ mới đủ sức phá hủy, biến nơi đây thành bài toán nan giải với mọi chiến lược tấn công vào Iran.