Lần đầu tiên xác máy bay F-15 Mỹ bị Iran bắn hạ được trưng bày

Mới đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tung đoạn video cho thấy một số mảnh vỡ máy bay quân sự của Mỹ và Israel mà Tehran bắn hạ trong các cuộc xung đột 6 tháng qua tại khu vực vịnh Ba Tư.

Ngày 7/8, Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh các mảnh vỡ của máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle thuộc Không quân Mỹ, một số thiết bị bay không người lái (UAV) và những bộ phận dường như là động cơ của máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J Commando. (xem video dưới - nguồn: Mehr News):

Theo chú thích của Press TV, đây là các máy bay Mỹ và Israel bị hệ thống phòng không mới do Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC phát triển bắn hạ. IRGC cho biết trong các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, nhiều thiết bị quân sự đã bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó có radar, hệ thống phòng không, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS), máy bay tiếp dầu, máy bay chiến đấu có người lái và UAV.Tuy nhiên, các thông tin trên chưa được phía Mỹ hoặc Israel xác nhận.

Một số mảnh vỡ của F-15 và MC-130 có liên quan đến một sự cố xảy ra tại Iran ngày 3/4. Đây là lần đầu tiên các mảnh vỡ của chiếc F-15 được trưng bày công khai. Theo các báo cáo, một máy bay F-15 đã trúng hỏa lực phòng không, buộc phi hành đoàn gồm 2 người phải nhảy dù. Hai quân nhân sau đó được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu. Trong quá trình này, 2 máy bay MC-130J bốn động cơ cũng đã gặp sự cố trên đường băng tạm thời tại khu vực sa mạc và bị phá hủy.

Chú thích ảnh
Các mảnh vỡ máy bay được trưng bày trong một hầm ngầm của Iran. Ảnh: Tasnim News

Đối với các mảnh vỡ UAV được trưng bày, một số nguồn tin cho biết Mỹ đã mất nhiều UAV trong các cuộc xung đột.Theo báo Bloomberg, tính đến tháng 6, Không quân Mỹ đã mất ít nhất 24 thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper trong quá trình tác chiến tại Iran. Nếu tính cả các thiết bị bị hư hại nặng và sau đó phải loại biên, tổng số tổn thất có thể lên tới 30 chiếc. Con số này tương đương gần 20% tổng số MQ-9 Reaper mà Lầu Năm Góc sở hữu trước khi xung đột nổ ra.

Về địa điểm trưng bày, Press TV không cho biết chính xác toạ độ, song hình ảnh cho thấy các mảnh vỡ được đặt trong một không gian lớn, dường như là một cơ sở ngầm.

Người phát ngôn IRGC, Tướng Hossein Mohebbi, trước đó nói với hãng thông tấn Tasnim rằng sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày, Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC được giao nhiệm vụ phát triển năng lực phòng không trong nước. Theo ông, một hệ thống phòng không mới đã được phát triển trong thời gian ngắn và đưa vào sử dụng trong các cuộc xung đột sau đó. Ông cũng tuyên bố hệ thống này từng đánh chặn một máy bay chiến đấu F-35, song thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Jeddah năm 2021. Ảnh: Hoàng gia Saudi Arabia

Nước thành viên NATO bắt đầu đưa phương tiện quân sự tới Saudi Arabia bảo vệ cơ sở dầu mỏ

Pháp bắt đầu triển khai phương tiện quân sự tới Saudi Arabia để thực hiện thỏa thuận hỗ trợ bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của nước này. Động thái đánh dấu bước triển khai thực tế sau cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron về việc điều động binh sĩ, radar và hệ thống phòng không tới khu vực cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Diễn tập chiến thuật Đồn Biên phòng năm 2026

Diễn tập chiến thuật Đồn Biên phòng năm 2026

Ngày 15/10, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền (xã Thái Thụy), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) tổ chức Diễn tập chiến thuật Đồn Biên phòng năm 2026.