Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: PAP/TTXVN
Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn các nguồn tin cho biết thông tin trên. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã từ chối đề nghị của phía Ukraine vào ngày 10/8.
Theo Chosun Ilbo, Ukraine thông qua các kênh ngoại giao và an ninh đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tên lửa đánh chặn Patriot phiên bản mới nhất.
Ông Alexander Kamyshin đã tới Hàn Quốc vào đầu tháng 7 và gặp các quan chức Bộ Quốc phòng cùng Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng nước này.
Trong cuộc gặp, ông Kamyshin được cho đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ PAC-3, biến thể mới nhất của dòng tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất mà Hàn Quốc đang sở hữu.
“Các nhà chức trách Hàn Quốc bày tỏ không mặn mà với đề nghị này, viện dẫn những lý do như cần chuẩn bị cho các tình huống bất trắc trên Bán đảo Triều Tiên”, tờ báo viết.
Chosun Ilbo đưa tin chính phủ Hàn Quốc dường như đã xem xét các phương án nội địa để hỗ trợ Ukraine thay thế cho PAC-3, trong đó có tên lửa đất đối không Cheongung-II.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc tăng thêm sản lượng Cheongung-II là khó khăn do năng lực sản xuất hiện đã được dành cho các hợp đồng xuất khẩu tới Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Ngày 8/8, Tổng thống Zelensky đã công khai kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ cung cấp hệ thống phòng không.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc gọi động thái này là “nâng mức độ yêu cầu” trong các cuộc đàm phán. Ngày 10/8, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Seoul vẫn kiên định với chính sách không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
Seoul đã hỗ trợ tài chính và cung cấp cho Ukraine một số trang thiết bị quân sự không gây sát thương, chẳng hạn như mũ bảo hiểm, nhưng không cung cấp vũ khí hoặc đạn dược.
Hệ thống Patriot do Lockheed Martin sản xuất từ lâu được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong lĩnh vực phòng không, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo từ khoảng cách xa.
Quân đội Mỹ đã thiết kế tên lửa Patriot từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Patriot là tên lửa radar dẫn đường, được lắp đặt trên xe tải di động.
Tuy nhiên, nguồn cung Patriot hiện suy giảm đáng kể. Việc quân đội Mỹ phát động chiến dịch quân sự chung với Israel nhằm vào Iran càng làm gia tăng sức ép lên kho tên lửa đánh chặn Patriot.
Theo kế hoạch, Lockheed Martin sẽ nâng công suất sản xuất PAC-3 từ khoảng 650 quả/năm lên 2.000 quả/năm vào năm 2033 theo một hợp đồng trị giá 4,7 tỷ USD với Bộ Quốc phòng Mỹ.