Thiết bị Internet Starlink tại Kharkiv, Ukraine ngày 25/9/2022. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Báo The Kyiv Post chiều 8/8 dẫn thông tin do tạp chí The Atlantic đăng tải cho biết tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk hiện vẫn từ chối cấp phép cho Ukraine sử dụng mạng vệ tinh Starlink để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga.
Động thái này được đưa ra bất chấp những đề nghị trực tiếp từ Kiev.
Trong một cuộc gặp gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp và gây sức ép với tỷ phú công nghệ Elon Musk nhằm dỡ bỏ các giới hạn địa lý mà SpaceX đang áp dụng đối với mạng Starlink.
Theo The Kyiv Post, mục tiêu của Tổng thống Zelensky là sử dụng hệ thống vệ tinh này để dẫn đường cho các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các trận địa tên lửa của Liên bang Nga, vốn thường xuyên tiến hành các đợt không kích nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine.
Tuy nhiên, theo nguồn tin, Tổng thống Trump không đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc liệu ông có ủng hộ đề xuất này hay sẽ gây sức ép với tỷ phú Elon Musk hay không.
Những nỗ lực vận động qua các kênh không chính thức đều thất bại
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov cũng đã cố gắng thuyết phục tỷ phú Elon Musk thay đổi lập trường.
Hai cộng sự thân cận của ông Fedorov tại Kiev nói với The Atlantic rằng kể từ sau khi rời cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov vẫn liên tục sử dụng các kênh liên lạc không chính thức để tiếp cận tỷ phú Elon Musk.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực này đều không mang lại kết quả.
Một cộng sự của ông Fedorov cho biết hôm 3/8 rằng: "Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ quyết định tích cực nào”.
Theo nguồn tin này, tỷ phú Elon Musk tiếp tục tranh luận với ông Fedorov về nguy cơ Liên bang Nga sẽ leo thang xung đột nếu Starlink được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ nước này.
Nguồn tin cho biết tỷ phú Elon Musk nhiều lần nói với các quan chức Ukraine rằng: "Đã đến lúc phải đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến”.
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN
Kế hoạch sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại Ukraine cũng bị đình trệ
Sự thận trọng của tỷ phú Elon Musk đối với việc sử dụng Starlink phản ánh những khó khăn rộng lớn hơn mà Ukraine đang gặp phải trong việc tiếp cận các công nghệ quân sự tiên tiến của Mỹ cũng như quyền sử dụng các loại vũ khí tầm xa.
Trong khi Kiev vẫn tiếp tục vận động để được sử dụng không hạn chế các loại vũ khí do phương Tây cung cấp, thì các kế hoạch hợp tác sản xuất quốc phòng cũng đang gặp nhiều trở ngại.
Ngày 3/8, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker xác nhận Washington sẽ không cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, qua đó điều chỉnh lại những cam kết mà chính quyền Trump từng đưa ra trước đó.
Trong một phát biểu trên kênh Fox Business, Đại sứ Whitaker nói: "Tôi không cho rằng có điều gì thay đổi. Tên lửa đánh chặn Patriot là mặt hàng được kiểm soát xuất khẩu rất chặt chẽ và chúng tôi không cho phép bất kỳ đơn vị nào ngoài các nhà sản xuất của Mỹ chế tạo loại tên lửa này”.
Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Ankara vào tháng 7, Tổng thống Trump từng nêu ý tưởng cấp phép để Ukraine sản xuất các tên lửa Patriot rất được Kiev mong muốn.
Khi đó, Tổng thống nói với người đồng cấp Ukraine rằng: "Chúng tôi sẽ trao cho các bạn quyền sản xuất Patriot. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chế tạo”.
Tuy nhiên, trong cuộc họp nội các diễn ra vào cuối tháng 7 tại Trại David (Camp David), Tổng thống Trump đã dịu giọng hơn khi cho rằng việc chuyển giao loại công nghệ quân sự nhạy cảm này là rất khó khăn, bởi: "Một ngày nào đó, những quốc gia nhận được công nghệ đó có thể quay lại chống chính chúng ta”.