Dù được kỳ vọng bảo vệ bầu trời châu Âu, Arrow-3 của Đức chưa sẵn sàng đối phó tên lửa đạn đạo tốc độ Mach 10, đặt ra nghi vấn lớn về hiệu quả đầu tư quốc phòng hàng tỷ euro.
Trung Quốc vừa ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia mới nhằm tăng cường quản lý thiết bị bay không người lái (UAV) dân sự, trong đó yêu cầu thiết bị phải được đăng ký trước khi kích hoạt và liên tục truyền dữ liệu chuyến bay theo thời gian thực từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh. Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2026.
Các lực lượng Nga gần đây tăng cường hoạt động quân sự tại thành phố Siversk, tỉnh Donetsk, khiến chiến sự kéo dài nhiều tuần với cường độ cao. Moskva tuyên bố thành phố đã rơi vào tay lực lượng Nga, trong khi phía Ukraine bác bỏ thông tin này, cho thấy tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp.
Nga đã lên kế hoạch khởi công đóng 2 tàu ngầm diesel-điện Velikiye Luki thuộc Dự án 677 Lada vào đầu năm 2026.
Moskva đã phủ nhận việc phương tiện không người lái mới của Ukraine vừa đánh chìm tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Liên bang Nga đang neo tại cầu cảng.
Lần đầu triển khai tiêm kích tới đảo Diego Garcia, Không quân Mỹ cho thấy bước chuyển chiến lược quan trọng tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhằm tăng khả năng răn đe và linh hoạt trước các đối thủ lớn.
Qua huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine, quân đội Anh đang tiếp thu những bài học thực chiến quan trọng về chiến tranh hiện đại, từ UAV, tác chiến phân tán đến chiến tranh điện tử.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/12 cho biết nước này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) sau khi xác định thiết bị này mất kiểm soát và tiến sát không phận Thổ Nhĩ Kỳ từ hướng Biển Đen.
Theo truyền thông địa phương, Israel đang ngày càng quan ngại trước thông tin Mỹ nối lại thương lượng với Qatar về tiêm kích F-35, sau khi bán chiến đấu cơ này cho Saudi Arabia và đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ.
Với ngân sách kỷ lục, Mỹ củng cố hiện diện tại châu Âu, tăng răn đe ở châu Á, tiếp tục hỗ trợ Ukraine và điều chỉnh chính sách Trung Đông, tạo tác động sâu rộng đến an ninh quốc tế.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết “Liên minh tự nguyện” đã xây dựng các kế hoạch nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine, đồng thời chuẩn bị phương án triển khai binh sĩ tới nước này nếu cần thiết.
Một đài phát thanh quân sự của Liên bang Nga được mệnh danh là “Đài phát thanh Ngày Tận thế”, vốn nổi tiếng với việc gia tăng hoạt động trong các giai đoạn khủng hoảng toàn cầu, đã phát đi hàng loạt thông điệp bí ẩn.
Từ 6-8 chiến đấu cơ thời Liên Xô đang đi đến cuối vòng đời hoạt động trong quân đội Ba Lan và không thể gia hạn thêm thời gian phục vụ có thể được đưa đến Ukraine trong một thỏa thuận hoán đổi công nghệ quân sự tiềm năng.
Ngày 15/12, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài hai ngày nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với các tình huống khủng bố liên quan đến vật liệu hạt nhân và phóng xạ. Hoạt động này nằm nỗ lực tăng cường hợp tác về an ninh hạt nhân giữa hai nước.
Lực lượng an ninh Syria ngày 14/12 đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại al-Furqlus, al-Quaryatayn và khu vực sa mạc Syria (Badiya) thuộc tỉnh Homs.
Năm 2025, Bình Nhưỡng không tiến hành thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tuy nhiên, bức tranh lại hoàn toàn khác khi nhìn vào lực lượng vũ khí thông thường của nước này.
Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã giành lại một số khu vực tại Kupiansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkov ở miền Bắc, nơi Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố kiểm soát từ ngày 20/11.
Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán công nghệ và gói nâng cấp dành cho phi đội tiêm kích F-16 của Pakistan, với tổng trị giá khoảng 686 triệu USD.
Ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới và Tổng biên tập tạp chí National Defense, nhận định việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát Seversk – thành phố có vị trí chiến lược tại vùng Donbass – không chỉ mang ý nghĩa quân sự trước mắt mà còn tác động sâu rộng hơn đến cục diện xung đột.
Theo Euronews ngày 12/12, Croatia đã ký thỏa thuận trị giá 1,48 tỷ euro để mua 44 xe tăng Leopard 2A8 do Đức sản xuất, đánh dấu một trong những thương vụ quốc phòng lớn nhất của nước này kể từ khi gia nhập NATO.
Anh chính thức tham gia hiệp ước xuất khẩu quốc phòng với Pháp, Đức và Tây Ban Nha, động thái được kỳ vọng giúp giảm thủ tục và thúc đẩy năng lực xuất khẩu vũ khí.