Ngày càng có nhiều nghị sĩ Mỹ chuyển sang phản đối việc Washington tiếp tục rót tiền cho hệ thống phòng thủ Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel.
Israel đang định hình lại thực địa ở Liban để có được đòn bẩy lớn hơn trước khi bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Nhà sản xuất danh tiếng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho ra mắt thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng mới, có thể di chuyển hơn 2.000 km và mang đầu đạn nặng 200 kg.
Chi phí quân sự của Israel cho mỗi ngày giao tranh ước tính khoảng 1,5 tỷ shekel (khoảng 470 triệu USD), trong khi tổng chi phí của cuộc xung đột với Iran có thể lên tới 50 tỷ shekel (hơn 16 tỷ USD) nếu xung đột kéo dài.
Sáng 16/3, tức ngày thứ 17 của cuộc xung đột Trung Đông, khu vực miền Trung Israel ghi nhận khoảng 10 điểm rơi do mảnh văng tên lửa và đạn chùm gây ra, dẫn tới thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng và khiến nhiều người bị thương.
Cơ quan y tế khẩn cấp Israel cảnh báo các đội cứu hộ về nguy cơ rò rỉ nhiên liệu tên lửa và khả năng xảy ra “quá trình ngộ độc hai giai đoạn” tại các khu vực trúng đạn.
Hai trong số những tàu chủ lực của Hải quân Mỹ chuyên làm nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại Eo biển Hormuz gần đây bỗng xuất hiện ở Malaysia, cách căn cứ tại Bahrain khoảng 5.632 km.
Theo Tư lệnh CENTCOM của quân đội Mỹ, các lực lượng của nước này đã phá hủy hơn 100 tàu Hải quân, trên 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran trong khi ghi nhận việc Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước Vùng Vịnh.
Tình trạng của USS Abraham Lincoln ra sao là tâm điểm chú ý sau tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng họ đã dùng tên lửa và UAV tấn công gây thiệt hại đáng kể cho tàu sân bay này.
Đằng sau những diễn biến trên chiến trường và các tuyên bố ngoại giao, cuộc chiến Iran đang hé lộ một bức tranh sâu hơn: cấu trúc mới của chiến tranh hiện đại.
Theo báo The Wall Street Journal (Mỹ), việc thu giữ uranium của Iran có thể đòi hỏi “chiến dịch đặc nhiệm lớn nhất trong lịch sử” với sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân tại hiện trường.
Ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã tiến hành cuộc diễn tập vượt sông quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng tác chiến phối hợp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do 2026 (Freedom Shield 26).
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Iran đã bị “tàn phá nặng nề”, đồng thời tuyên bố Washington đã phá hủy hệ thống phòng không của nước này và làm suy yếu nghiêm trọng các lực lượng của họ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ rằng tính cho đến nay, phần lớn tên lửa phóng vào mục tiêu Mỹ và Israel trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4” đều được sản xuất cách đây khoảng 10 năm, còn những loại vũ khí tiên tiến hơn vẫn nằm trong kho dự trữ. Thông tin này xuất hiện khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến Tehran trả đũa đã bước sang tuần thứ ba.
Bộ Chiến tranh Mỹ vừa công bố một hợp đồng quốc phòng quy mô lớn với công ty công nghệ quốc phòng Anduril, trị giá có thể lên tới 20 tỷ USD trong thời hạn 10 năm.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước triển khai khí tài quân sự đến Trung Đông trong bối cảnh xung đột kéo dài và những ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu ngày càng lan rộng, một số nước đang cân nhắc việc này nhưng vẫn còn tỏ ra khá thận trọng.
Hệ thống laser phòng không Iron Beam từng được Israel kỳ vọng thay đổi cục diện phòng thủ, nhưng các cuộc tấn công UAV tại miền Bắc đang phơi bày hàng loạt hạn chế về tầm bắn, thời tiết và hiệu suất.
Mỹ đang điều thêm lực lượng Thủy quân lục chiến tới Trung Đông khi xung đột với Iran bước sang tuần thứ ba, mở ra khả năng lần đầu tiên áp dụng thực tế khái niệm “tác chiến ven bờ” tại Eo biển Hormuz.
Người phát ngôn của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya cáo buộc Mỹ và Israel triển khai phiên bản sao chép thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Iran để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các quốc gia trong khu vực Trung Đông, nhằm chủ ý nhằm đổ lỗi cho Tehran.
Serbia gần đây đã mua tên lửa đạn đạo không đối đất CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất để trang bị cho Không quân, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vận hành loại vũ khí này.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/3 đưa tin tiểu đoàn pháo binh tầm xa khu vực miền Tây của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành diễn tập hỏa lực.