Các vụ nổ đã được ghi nhận trong đêm tại vùng Orenburg của Liên bang Nga, nơi đặt một trong những nhà máy chế biến khí đốt lớn nhất nước này và là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Pakistan đã triển khai một phi đội hoàn chỉnh gồm khoảng 16 máy bay, chủ yếu là tiêm kích JF-17 do nước này hợp tác sản xuất với Trung Quốc. Đợt triển khai tới Saudi Arabia này cũng bao gồm khoảng 8.000 binh sĩ.
Mỹ sẽ cần triển khai khoảng 7.800 vệ tinh với tổng chi phí lên tới 743 tỷ USD trong vòng 20 năm để đánh chặn một cuộc tấn công giới hạn gồm 10 tên lửa phóng đồng thời, theo đề xuất đối với lớp phòng thủ không gian trong hệ thống Vòm Vàng (Golden Dome).
Ngày 18/5, Belarus cho biết nước này đang tiến hành các cuộc huấn luyện với sự tham gia của các đơn vị Nga nhằm nâng cao khả năng triển khai lực lượng liên quan tới vũ khí hạt nhân chiến thuật do Moskva bố trí trên lãnh thổ Belarus.
Ngày 18/5, tàu quân sự HTMS Prachuap Khiri Khan của Hải quân Thái Lan do Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm Trưởng đoàn đã cập Bến cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 - 23/5, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).
Hàng chục máy bay Mỹ chở đạn dược hạ cánh xuống Israel trong bối cảnh lo ngại xung đột với Iran tái bùng phát.
Robert Gates, người từng đứng đầu Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho biết ông vẫn nhớ rõ cuộc trao đổi vào năm 2009 với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong đó nhà lãnh đạo Israel cho rằng Iran sẽ nhanh chóng sụp đổ nếu bị tấn công quân sự.
Theo tài liệu do Nhà Trắng công bố ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh mới đây tại Bắc Kinh.
Ukraine tung hàng trăm UAV, bao gồm những loại chưa từng xuất hiện, tấn công sâu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, nhắm các cơ sở công nghiệp quân sự và năng lượng quanh Moskva trong một trong những đợt tập kích lớn nhất kể từ đầu xung đột.
Anh đã triển khai một hệ thống tên lửa chi phí thấp mới tới Trung Đông trong động thái nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào “lực lượng, công dân và các đối tác khu vực của Anh”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân là “nền tảng cốt lõi” của an ninh quốc gia Liên bang Nga.
Dự án phòng thủ Vòm Vàng của Tổng thống Trump có nguy cơ thành “hố đen ngân sách” mới của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov coi “robot sát thủ” là tương lai chiến tranh, đồng thời muốn biến Ukraine thành trung tâm thử nghiệm công nghệ quân sự thế hệ mới.
Các quốc gia vùng Vịnh đang đẩy mạnh đầu tư vào vũ khí laser nhằm đối phó sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), biến công nghệ từng được xem như “vũ khí viễn tưởng” ngày càng trở thành thực tế trong chiến tranh hiện đại.
Làn sóng tấn công bằng UAV dồn dập khiến thủ đô của Nga rung chuyển trong bối cảnh chiến sự với Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng.
Ngày càng nhiều quốc gia vùng Vịnh đang tìm đến vũ khí laser để đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Thậm chí, Israel còn cho Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) mượn hệ thống laser của mình. Nhưng liệu những loại vũ khí này có thực sự hiệu quả?
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Hanno Pevkur ngày 16/5 cho biết các quốc gia châu Âu đang chứng kiến giá khí tài quân sự tăng cao trong bối cảnh các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Chính phủ Đan Mạch đã tạm dừng kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn nhằm cung cấp cho Fire Point, công ty quốc phòng Ukraine đang vướng các cáo buộc liên quan đến tham nhũng cấp cao, theo tiết lộ của một lãnh đạo doanh nghiệp này.
Hàn Quốc và Mỹ vừa ký thỏa thuận sơ bộ mở rộng hợp tác về thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống chống UAV trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.
Lầu Năm Góc sẽ khôi phục kho dự trữ cạn kiệt bằng các tên lửa giá rẻ sản xuất hàng loạt, tái bổ sung kho vũ khí đang suy giảm trong bối cảnh lo ngại về khả năng đối đầu với Trung Quốc.
Chính phủ Đức đang thúc đẩy kế hoạch mua hệ thống tên lửa tầm trung Typhon cùng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trong bối cảnh Berlin muốn tăng cường năng lực tấn công tầm xa để đối phó các nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng từ Nga.