Mỹ chốt thỏa thuận Patriot trị giá 75 tỷ USD giữa lo ngại về kho dự trữ

Lầu Năm Góc thông báo Lục quân Mỹ đã ký thỏa thuận khung trị giá tới 58,6 tỷ USD với Lockheed Martin để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh nhu cầu bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, thời gian qua, Washington đã cung cấp lượng lớn vũ khí cho các đồng minh, đồng thời sử dụng nhiều đạn dược trong các chiến dịch quân sự của mình. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì nguồn dự trữ đối với các loại tên lửa phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác, vốn đóng vai trò quan trọng trong năng lực tác chiến của quân đội Mỹ.

Theo Lục quân Mỹ, thỏa thuận mới chuyển hợp đồng có thời hạn một năm trị giá 4,7 tỷ USD được ký hồi tháng 4 thành khuôn khổ mua sắm kéo dài bảy năm, từ năm tài chính 2026 đến năm 2032. Cơ chế này nhằm tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch sản xuất và mua sắm dài hạn đối với tên lửa đánh chặn Patriot.

Các nhà đàm phán của Lầu Năm Góc hiện đang làm việc với các nhà thầu quốc phòng để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Mục tiêu là hoàn tất các thỏa thuận sơ bộ về sản lượng ngay từ đầu năm 2026 nhằm tăng số lượng tên lửa được bàn giao cho quân đội.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng gia tăng sức ép đối với các doanh nghiệp quốc phòng, yêu cầu ưu tiên mở rộng năng lực sản xuất thay vì tập trung vào lợi nhuận dành cho cổ đông. Hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu rà soát các nhà thầu hoạt động kém hiệu quả nhưng vẫn duy trì chính sách chi trả lợi nhuận cho cổ đông trong quá trình thực hiện các hợp đồng của chính phủ.

Các doanh nghiệp trong ngành quốc phòng hoan nghênh việc ký kết các thỏa thuận sản xuất dài hạn, song cho rằng Quốc hội cần sớm thông qua ngân sách để các công ty có cơ sở mở rộng đầu tư vào dây chuyền, thiết bị và nguồn cung linh kiện. Hiện nhiều điều khoản cụ thể cũng như tiến độ giao hàng trong các hợp đồng đạn dược của Lầu Năm Góc vẫn đang được tiếp tục đàm phán.

Song song với chương trình Patriot, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã ký một thỏa thuận khung với RTX, công ty mẹ của Raytheon, nhằm tăng sản lượng tên lửa hành trình Tomahawk. Theo kế hoạch, năng lực sản xuất sẽ được nâng từ khoảng 60 quả mỗi năm hiện nay lên khoảng 1.000 quả mỗi năm trong tương lai.

Về phía Lockheed Martin, tập đoàn này cho biết nguồn kinh phí từ thỏa thuận mới sẽ hỗ trợ mục tiêu tăng gấp ba năng lực sản xuất tên lửa PAC-3 MSE vào cuối năm 2030. Doanh nghiệp cũng dự kiến mở rộng lực lượng lao động tại nhà máy ở Camden, bang Arkansas, từ khoảng 1.200 lên gần 1.850 người. Trước đó, Lockheed Martin đã công bố kế hoạch nâng sản lượng tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 lên khoảng 2.000 quả mỗi năm.

Ngoài ra, tập đoàn cho biết sẽ đầu tư từ 8-9 tỷ USD đến năm 2030 để hiện đại hóa hơn 20 cơ sở sản xuất tại Mỹ, trong đó có các trung tâm sản xuất đạn dược mới tại bang Alabama và Arkansas.

PAC-3 MSE là biến thể tên lửa đánh chặn tiên tiến của hệ thống phòng không Patriot, sử dụng cơ chế tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp. Loại tên lửa này được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các mục tiêu trên không.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quân đội Mỹ hiện sở hữu chưa đến 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và chưa đến 250 tên lửa đánh chặn THAAD. Đây là hai hệ thống phòng không chủ lực của Mỹ và đều đã được sử dụng với cường độ cao trong thời gian gần đây, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, làm gia tăng những lo ngại về khả năng bổ sung và duy trì kho dự trữ trong bối cảnh nhu cầu tác chiến và hỗ trợ đồng minh tiếp tục tăng.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ-Ukraine đạt đột phá quan trọng về tên lửa Patriot sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Zelensky
Mỹ-Ukraine đạt đột phá quan trọng về tên lửa Patriot sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Zelensky

Sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot đã chuyển từ cam kết sang triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN