Tên lửa siêu vượt âm DF-17 của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện trong đội hình hiếm gặp

Đoạn video do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố ngày 3/8 đã cho thấy hình ảnh hiếm thấy với 6 xe mang tên lửa siêu vượt âm DF-17 thuộc Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cùng xuất hiện trong một khuôn hình.

Chú thích ảnh
Các xe mang DF-17 của PLA di chuyển theo đội hình hàng ngang ngay ngắn trên một con đường nông thôn. Ảnh chụp màn hình từ China Military Bugle - tài khoản truyền thông chính thức trực thuộc trung tâm truyền thông PLA

Một chuyên gia quân sự nhận định với Global Times (Trung Quốc) rằng loại tên lửa này đã được triển khai trên quy mô lớn và hiện đang làm nhiệm vụ trực chiến.

Đoạn video do CCTV phát hành vốn nằm trong tập mới nhất của loạt phim tài liệu về PLA mang tên Zhìshèng (Chiến thắng). Trong video, một đoàn xe chở hệ thống DF-17 di chuyển theo đội hình ngay ngắn trên tuyến đường nông thôn, với 6 xe được ghi lại trong khung hình.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe nói với Global Times rằng đoạn video cho thấy tên lửa DF-17 đã được triển khai hàng loạt và đạt khả năng chiến đấu tối đa.

Theo ông Zhang Junshe, do tận dụng được lợi thế siêu vượt âm, DF-17 có thể tấn công chính xác các vị trí phòng không tiền tuyến và mục tiêu chỉ huy quan trọng của đối phương.

Ông Zhang Junshe lưu ý rằng tên lửa DF-17 không phụ thuộc vào hầm phóng cố định do đó tạo điều kiện để nó né tránh bị đối phương trinh sát và ngắm bắn. Vệ tinh của đối phương khó theo dõi được quy luật hoạt động của hệ thống này, giúp tăng cường đáng kể khả năng sống sót trên chiến trường và phù hợp với nhiều kịch bản tác chiến phức tạp, với khả năng chống nhiễu mạnh mẽ và tấn công chính xác.

DF-17 có thể lướt ở tốc độ cực cao trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động ngang đáng kể, với quỹ đạo bay không cố định. Theo chuyên gia, các hệ thống phòng không truyền thống khó có thể theo dõi hoặc khóa bám quỹ đạo của tên lửa DF-17 một cách ổn định, khiến việc đánh chặn hiệu quả trở nên rất khó khăn.

Trước đó, vào ngày 22/6, CCTV lần đầu tiên công khai trình chiếu hình ảnh DF-17 ở trạng thái sẵn sàng phóng. Trong đoạn video này xuất hiện hai xe bệ phóng tên lửa được triển khai dọc một tuyến cao tốc, tên lửa được nâng lên và đồng thời bắn loạt đạn.

Bình luận viên quân sự Du Wenlong khi đó chia sẻ với CCTV: "Việc phóng tên lửa từ đường cao tốc chỉ là một trong những phương thức được minh họa trong đoạn video. Điều quan trọng là phải tiến hành phóng nhanh nhất có thể từ các tuyến đường có thể tiếp cận. Chỉ cần các xe mang tên lửa được triển khai đến vị trí, toàn bộ quy trình dựng bệ và khai hỏa tên lửa đều có thể hoàn tất. Nếu có nhiều vị trí thay thế, nên lựa chọn địa điểm gần nhất để rút ngắn thời gian phản ứng".

Theo ông Du Wenlong, nhiều xe mang tên lửa phối hợp phóng loạt là năng lực tác chiến tiêu chuẩn, đóng vai trò quan trọng trong cả việc bảo đảm an toàn cho trận địa phóng lẫn nâng cao hiệu quả tấn công.

Ngoài ra, sĩ quan huấn luyện Gong Chunyu thuộc đơn vị tên lửa thông thường DF-17 lưu ý với CCTV rằng thay đổi lớn nhất trên DF-17 nằm ở chính hình dáng của tên lửa. Ông lập luận: “Khác với đầu đạn hình nón quen thuộc trên các mẫu trước đây, đầu đạn của DF-17 được thiết kế lại đáng kể với bốn cánh và một vây đuôi. Thiết kế này phản ánh tư duy kỹ thuật tiên tiến và khoa học hơn, cho phép tên lửa thực hiện các quỹ đạo bay linh hoạt, đa dạng, đồng thời tăng cường khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không”.

Vũ khí siêu vượt âm thường được định nghĩa là loại có khả năng đạt tốc độ từ Mach 5 trở lên, tức gấp 5 lần tốc độ âm thanh, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. DF-17 có tầm bắn từ 1.800 km đến 2.500 km.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Trung Quốc thông báo thời điểm tập trận không quân chung với Thái Lan
Trung Quốc thông báo thời điểm tập trận không quân chung với Thái Lan

Quân đội Trung Quốc và Thái Lan dự kiến tổ chức cuộc tập trận không quân chung "Falcon Strike-2026" tại Thái Lan vào tháng 8 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN