Bộ trưởng Iran tiết lộ những điều chưa từng có trong xung đột với Mỹ-Israel

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết nước này đã phải đối mặt với một cuộc chiến tranh hỗn hợp có quy mô chưa từng có, kết hợp các yếu tố tác chiến mạng, quân sự, lực lượng ủy nhiệm và các phần tử chống chính quyền; trong đó có một số loại bom được chế tạo riêng để sử dụng chống Iran.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA tối 23/8, ông Majid Ibn al-Reza, người đang tạm quyền lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hậu cần Các lực lượng vũ trang Iran, đã đưa ra những phát biểu trên tại các cuộc làm việc riêng với các ủy ban của Quốc hội phụ trách nông nghiệp, môi trường, kế hoạch và ngân sách.

Tại đây, IRNA cho biết quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran trình bày báo cáo về cuộc chiến áp đặt gần đây và hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Iran.

Ông Ibn al-Reza nói: “Đối phương tham chiến theo một mô hình kết hợp, sử dụng các công cụ mạng, lực lượng quân sự, lực lượng ủy nhiệm và các phần tử phản cách mạng, huy động toàn bộ những khả năng mà họ có”.

Ông Ibn al-Reza cho biết thêm: “Một số loại vũ khí đã được sử dụng lần đầu tiên, thậm chí có những loại bom được chế tạo riêng để sử dụng chống Iran”.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran mô tả cuộc chiến gần đây là “một trong những cuộc chiến chưa từng có tiền lệ trong lịch sử xét trên nhiều phương diện”, đồng thời gọi đây là “cuộc chiến tên lửa quy mô lớn đầu tiên, cuộc chiến UAV quy mô lớn đầu tiên”, với cường độ hoạt động trên không cao nhất và cũng thuộc nhóm những cuộc chiến đầu tiên chứng kiến việc sử dụng trên quy mô rộng nhiều loại công nghệ quốc phòng khác nhau.

Bất chấp cường độ giao tranh cao, ông Ibn al-Reza nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng Iran vẫn duy trì hoạt động liên tục, ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất của thời chiến.

Ông Ibn al-Reza nói: “Hoạt động sản xuất các sản phẩm quốc phòng không bị đình trệ; ở một số lĩnh vực, chúng tôi thậm chí chứng kiến mức tăng trưởng từ gấp hai lần đến nhiều lần”.

Ông Ibn al-Reza cũng cho biết các năng lực quốc phòng của Iran đã được nâng cấp ngay trong quá trình chiến tranh, đồng thời nói: “Trong các đợt tấn công khác nhau, chúng tôi đã triển khai hoạt động theo những cách khác nhau và hiệu quả hơn trước cả về công nghệ lẫn năng lực thực hiện”.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết nước này đang chuẩn bị để đối phó với “các mối đe dọa trong 50 năm tới”.

Theo ông Ibn al-Reza, Bộ Quốc phòng sẽ dựa vào đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, nhân viên có động lực và đội ngũ chuyên gia trình độ cao để tiến hành các nghiên cứu dự báo tương lai và hoạch định hướng phát triển trong những năm tới.

Ông Ibn al-Reza khẳng định: “Hướng đi của chúng tôi sẽ là tận dụng ở mức tối đa năng lực quốc gia”.

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó, một quan chức quốc phòng cấp cao Iran cho biết sản lượng vũ khí và trang thiết bị quốc phòng của nước này đã tăng gấp đôi trong năm qua, trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng Iran liên tiếp hứng chịu các cuộc tập kích của Mỹ và Israel trong cuộc xung đột.

Theo đài Sputnik (Nga), Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, đưa ra thông tin trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình. Ông cho rằng mức tăng sản lượng cho thấy Iran vẫn có khả năng duy trì và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng kể cả trong điều kiện chiến tranh.

“Trong năm qua, sản lượng vũ khí và trang thiết bị quốc phòng được sản xuất trong nước của chúng tôi đã tăng gấp đôi”, ông Talaei-Nik cho hay.

Chuẩn tướng Talaei-Nik cho biết việc duy trì sản xuất vũ khí và đạn dược trong nước giúp Iran nhanh chóng bổ sung những trang thiết bị đã được sử dụng trên chiến trường. Hoạt động sản xuất được tiến hành song song với việc sử dụng các hệ thống quốc phòng do Iran chế tạo, cùng nguồn dự trữ chiến lược được tích lũy trong những năm trước.

Theo ông, trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, sản lượng quốc phòng hằng năm của Iran đã tăng gấp đôi so với năm trước, bất chấp một số cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng bị tập kích trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

Đáng chú ý, kể từ cuối tháng 2, khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động bắt đầu, hoạt động sản xuất quốc phòng không những không bị gián đoạn mà còn tăng hơn 3 lần đối với một số mặt hàng chiến lược và ưu tiên phục vụ nhu cầu thời chiến. Chuẩn tướng Talaei-Nik cho rằng thực tế này trái với những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin quân sự và bí mật quốc phòng, cho rằng giữ bí mật là cần thiết để hạn chế nguy cơ bộc lộ điểm yếu và ngăn đối phương có cơ hội tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ.

Theo ông, đây là một trong những lý do Iran không tổ chức triển lãm quân sự nhân Ngày Công nghiệp Quốc phòng trong hai năm qua, đồng thời giảm đáng kể việc công bố các loại vũ khí và trang thiết bị mới.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Uỷ ban của Quốc hội Iran thông qua việc thu phí dịch vụ với tàu qua eo biển Hormuz
Uỷ ban của Quốc hội Iran thông qua việc thu phí dịch vụ với tàu qua eo biển Hormuz

Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, Hassan Ghashghavi, thông báo trong phiên họp ngày 23/8, ủy ban này đã thông qua Điều 3 của “Kế hoạch Hành động Chiến lược về An ninh và Phát triển eo biển Hormuz”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN