Một loại tên lửa của quân đội Mỹ. Ảnh tư liệu: The Moscow Times/TTXVN
NBC News dẫn lời 5 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Lầu Năm Góc đang xây dựng một chiến lược hạt nhân mới của Mỹ, trong đó đặt trọng tâm lớn hơn vào khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Theo NBC News, chiến lược mới có thể làm thay đổi cách tiếp cận của Mỹ đối với vũ khí hạt nhân, vốn gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều thập kỷ qua.
Nguồn tin cho biết các đề xuất của Lầu Năm Góc không loại trừ bất kỳ phương án nào mà Tổng thống Mỹ có thể sử dụng, mà hướng tới mở rộng phạm vi các lựa chọn bằng cách đưa ra những phương án khả thi và đáng tin cậy hơn, qua đó tăng cường năng lực răn đe.
Kênh Militanyi tối 5/8 cho biết văn kiện này được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby, trong khuôn khổ đợt rà soát định kỳ chiến lược hạt nhân, vốn thường được tiến hành sau khi một tổng thống mới nhậm chức.
Ông Colby từ lâu đã ủng hộ việc tăng cường vai trò của vũ khí hạt nhân chiến thuật trong học thuyết hạt nhân của Mỹ.
Theo quan điểm của ông Colby, các đối thủ của Mỹ cho rằng Washington khó có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tầm xa để phá hủy lực lượng hạt nhân của đối phương theo chiến lược hiện nay, khiến hiệu quả răn đe bị hạn chế.
Khái niệm chiến lược mới đã làm dấy lên lo ngại trong một bộ phận các nhà lập pháp Mỹ.
Các nghị sĩ này cho rằng cách tiếp cận mới có thể khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân bị nhìn nhận là ít mang tính đo doạ hơn, hoặc làm suy giảm mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong một số kịch bản nhất định.
Một số ý kiến chỉ trích cũng lo ngại rằng việc chuyển trọng tâm sang các loại vũ khí hạt nhân có tầm bắn ngắn hơn có thể ảnh hưởng đến chương trình huấn luyện và ưu tiên chuẩn bị tác chiến của Lực lượng Vũ trang Mỹ.
Một nguồn tin của NBC News trong Quốc hội Mỹ chỉ trích nghiên cứu này, cho rằng nó không phù hợp với mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố là tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ, đồng thời nhận định chính quyền hiện nay đang tìm cách mở rộng, chứ không phải thu hẹp, các lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân.
Trước đó, vào cuối tháng 6, có thông tin cho biết Mỹ đã khởi động chương trình hiện đại hóa lớn nhất trong nhiều thập kỷ đối với thành phần hải quân của bộ ba răn đe hạt nhân. Chương trình này bao gồm phát triển một loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới và đầu đạn hạt nhân mới đầu tiên của Mỹ trong gần 40 năm qua.
Đến nay, Lầu Năm Góc chưa công bố chính thức nội dung của chiến lược hạt nhân mới, và văn kiện này vẫn đang trong quá trình xây dựng.