Chiến dịch Iran kéo dài đẩy thủy thủ tàu sân bay Mỹ đến giới hạn chịu đựng

Tàu USS Abraham Lincoln hiện đã trải qua 9 tháng hoạt động trên biển, trong đó có kỷ lục 250 ngày liên tục không cập cảng. Đối với khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu, đợt triển khai chưa từng có tiền lệ này đang trở nên ngày càng khó lòng chịu đựng nổi.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hạm đội Hải quân Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kênh NDTV (Ấn Độ) dẫn nguồn truyền thông Mỹ cho biết gia đình của các quân nhân trên tàu USS Abraham Lincoln chia sẻ rằng việc lênh đênh trên biển suốt nhiều tháng kết hợp với điều kiện sinh hoạt ngày càng tồi tệ và tình trạng liên tục bị gia hạn thời gian triển khai đang gây ra những tác động nặng nề đối với thủy thủ đoàn, dẫn đến nhiều vụ tự tử ngay trên tàu.

Tại một buổi họp mặt đầy xúc động với thân nhân quân nhân ở San Diego ngày 6/8, khoảng 200 người nhà đã chất vấn các quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ về tình trạng mà họ cho là cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng trên tàu sân bay này. Một phụ nữ chia sẻ với Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao rằng chồng cô đã nhắn tin tâm sự "hy vọng mình sẽ không thức dậy vào ngày mai".

Một người khác cho rằng lãnh đạo Hải quân đã làm mất đi niềm tin mà các gia đình từng đặt vào quân đội. Vợ của một thủy thủ tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng chồng cô đã kịp ngăn đồng đội nhảy khỏi tàu.

Các sự việc liên tiếp làm dấy lên lo ngại rằng đợt triển khai kéo dài đang đẩy một số thành viên thủy thủ đoàn đến giới hạn chịu đựng.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời San Diego vào ngày 21/11/2025 với lộ trình ban đầu là hướng tới Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, con tàu đã được điều hướng đến Trung Đông. Kể từ đó, thủy thủ đoàn có rất ít thời gian lên bờ.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ chỉ có vỏn vẹn 2 ngày trên đất liền: một lần dừng chân tại Guam vào tháng 12/2025 và một lần khác tại Oman vào tháng 7. Theo kế hoạch ban đầu, đợt triển khai này lẽ ra phải kết thúc vào tháng 5. Thay vào đó, thời gian thực hiện nhiệm vụ bị kéo dài nhiều lần khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang bước vào tháng thứ 5 thực hiện các hoạt động tác chiến nhằm vào Iran.

Song hành với những áp lực về mặt tinh thần là điều kiện sinh hoạt cơ bản xuống cấp trên tàu. Nghị sĩ đảng Dân chủ Mike Levin đã mô tả trên mạng xã hội X những vấn đề mà các thành viên thủy thủ đoàn USS Abraham Lincoln đang phải đối mặt. Danh sách các vấn đề mà ông nêu bao gồm: phòng tắm bị nấm mốc, nhà vệ sinh hỏng, máy giặt ngưng hoạt động suốt nhiều tuần, thiếu nước nóng kéo dài và những bữa ăn chỉ vỏn vẹn nửa cốc cơm cùng hai chiếc bánh tortilla; ngoài ra còn thiếu cả xà phòng, chất khử mùi và kem đánh răng.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đã bác bỏ các thông tin này và cho rằng đó chỉ là tin giả.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.