Quan chức Ukraine tiết lộ số lượng tàu chở dầu Nga đang bị trừng phạt

Theo ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine, hiện có khoảng 700 tàu tham gia vận chuyển dầu của Liên bang Nga hiện đang nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) tối 12/8 cho biết ông Vlasiuk đưa ra thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn truyền hình khi thảo luận về “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga và hiệu quả của các biện pháp trừng phạt do các quốc gia khác áp đặt.

Xem video Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) công bố ngày 16/7/2026 chi lại cảnh sử dụng xuồng không người lái trên biển để tấn công hai tàu chở dầu Louise 1 và Banda, được Kiev coi là thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, trên Biển Đen. 

Ông Vlasiuk nói: “Trên phạm vi toàn cầu, hiện có khoảng 700 tàu của Liên bang Nga - những tàu vận chuyển dầu của Liên bang Nga - đang chịu các biện pháp trừng phạt. Trong số đó, khoảng một nửa đã ngừng thực hiện những hoạt động như vậy”.

Ông Vlasiuk giải thích rằng đối với nhiều tàu còn lại, việc bị đưa vào danh sách trừng phạt khiến chúng gặp khó khăn khi hoạt động và đikều này cũng có thể làm gia tăng nguy cơ những tàu này trở thành đối tượng của một hình thức “trừng phạt” khác mà Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã thực hiện thành công.

Ông Vlasiuk cho biết thêm rằng chính quyền Ukraine đang theo dõi mọi nỗ lực nhằm mở rộng hoặc gia tăng quy mô “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga.

Theo Ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hằng ngày, Kiev đều thấy những thông tin mới về một con tàu thay đổi quốc kỳ đăng ký hoặc một chuyến đi mới của một con tàu mới.

Ông Vlasiuk nhấn mạnh: “Tất cả những hoạt động này đều được ghi nhận rất nhanh, lập tức trở nên rõ ràng và những đề xuất liên quan nhằm mở rộng danh sách trừng phạt cũng nhanh chóng được gửi tới các đối tác của Ukraine”.

Trong cuộc phỏng vấn, Ukrinform cho biết ông Vlasiuk còn tiết lộ rằng Ukraine sớm có một gói trừng phạt nhỏ nhắm riêng vào “hạm đội bóng tối”.

Khi được hỏi các chính trị gia hoặc quan chức cấp cao sẽ mất gì khi bị áp đặt trừng phạt, ông Vlasiuk cho rằng tác động chủ yếu nằm ở các lợi ích kinh doanh của họ.

Ông Vlasiuk cũng lưu ý rằng đối với một số nhà tài phiệt, các biện pháp trừng phạt còn ảnh hưởng đến danh tiếng và gây ra những bất tiện nhất định trong cuộc sống thường ngày như không thể tới bến du thuyền yêu thích của họ tại Cap-Ferrat hoặc những địa điểm tương tự.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Về phía Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, ông Dmitry Medvedev cho biết chính sách trừng phạt của phương Tây đã “mang tính toàn diện và có hệ thống” kể từ năm 2014.

Phát biểu tại một cuộc họp về các biện pháp đối phó với chính sách trừng phạt mà phương Tây tập thể áp dụng đối với các doanh nghiệp Liên bang Nga, theo hãng thông tấn TASS hôm 31/7, ông Medvedev cho biết phương Tây đã chuẩn bị thêm một vòng “trừng phạt hà khắc” mới nhằm đe dọa Liên bang Nga, song những biện pháp hạn chế này không thể làm tê liệt nền kinh tế nước này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh kể từ năm 2014, chính sách trừng phạt của phương Tây đã “mang tính toàn diện và có hệ thống” với “một loạt biện pháp bất hợp pháp đang được áp dụng, hay nói chính xác hơn là một số lượng rất lớn các biện pháp như vậy, như phong tỏa tài sản, những cái gọi là lệnh cấm theo ngành và các biện pháp hạn chế xuất khẩu”.

Ông Medvedev tuyên bố: “Một lần nữa, chúng ta lại bị đe dọa bằng những biện pháp trừng phạt hà khắc nào đó của Mỹ, cũng như của các nước khác. Rõ ràng là những biện pháp này đã không thể làm tê liệt nền kinh tế Liên bang Nga. Nền kinh tế của chúng ta vẫn tồn tại, vẫn vận hành và tiếp tục phát triển”.

Trước đó vào ngày 27/7, TASS cho biết khi bình luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Liên bang Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng các lựa chọn của Liên minh châu Âu (EU) trong việc áp đặt thêm các biện pháp hạn chế đang ngày càng thu hẹp.

Ông Peskov nói: “Bất kỳ biện pháp nào khác (được áp dụng thêm) cũng đã bắt đầu gây tổn hại nghiêm trọng đến chính nền kinh tế và lĩnh vực xã hội của châu Âu”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tình báo Ukraine phát hiện chip AI Nvidia trong tên lửa mới của Liên bang Nga
Tình báo Ukraine phát hiện chip AI Nvidia trong tên lửa mới của Liên bang Nga

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết các chuyên gia đã xác định một mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin trong các bộ phận của tên lửa hành trình S-71 Monochrome mới của Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN