Ukraine xác nhận tấn công hệ thống S-400, các trạm radar và kho hậu cần của Nga ở Crimea

Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng ở miền Nam Liên bang Nga và bán đảo Crimea hiện do Moskva kiểm soát.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa S-400 của Liên bang Nga được trưng bày tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế ở ngoại ô thủ đô Moskva năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngày 9/8, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận vào rạng sáng cùng ngày đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống phòng không, trạm radar và một kho hậu cần của Liên bang Nga tại miền nam nước này và ở bán đảo Crimea hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moskva.

Trong một thông báo đăng trên Telegram hôm 9/8, quân đội Ukraine công bố chi tiết các mục tiêu bị đánh trúng trong chiến dịch mà họ cho biết nhằm “làm suy giảm tiềm lực quân sự của Liên bang Nga”.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng phòng vệ nước này đã tấn công vị trí triển khai một hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph” gần Gelendzhik và một hệ thống phòng không Pantsir tại Yeysk.

Cả hai mục tiêu đều nằm ở vùng Krasnodar của Liên bang Nga.

Một hệ thống tên lửa phòng không Tor tại Pudove, tỉnh Rostov, cũng bị đánh trúng.

Chiến dịch đồng thời nhằm vào năng lực trinh sát, giám sát của Liên bang Nga, với các cuộc tấn công nhằm vào một trạm radar Kasta tại Lantonove và một radar Podlet tại Holovativka, đều thuộc tỉnh Rostov.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tiết lộ thêm một mục tiêu mới, xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một kho bảo đảm vật chất - kỹ thuật của một đơn vị Nga tại Perekop, thuộc bán đảo Crimea.

Các quan chức quân sự Ukraine cho biết mức độ thiệt hại cụ thể tại tất cả các địa điểm bị tấn công hiện vẫn đang được đánh giá.

Theo báo The kyiv Post, thông tin xác nhận chính thức của Bộ Tổng tham mưu Ukraine phù hợp với tuyên bố trước đó của ông Robert “Magyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF).

Trong thông báo cập nhật đưa ra hôm Chủ nhật (9/8), ông Brovdi đã cung cấp chi tiết về các cuộc tấn công nhằm vào những hệ thống phòng không trên lãnh thổ Liên bang Nga, đồng thời nêu thêm thông tin về hệ thống S-400 tại Gelendzhik.

Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, trước đó, vào ngày 8/8, tổ hợp phòng không S-400 nói trên đã được sử dụng để phóng sáu tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine trước khi bị phá hủy trong đợt tập kích bằng UAV diễn ra trong đêm.

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cũng cho biết chiến dịch không chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự trên đất liền mà còn mở rộng ra Biển Đen.

Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, các lực lượng của nước này đã tấn công ba tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, gồm một tàu chở dầu và hai tàu chở hàng khô.

Hiện phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin do Bộ Tổng tham mưu Ukraine và Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đưa ra ở trên.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.