Tình báo Ukraine phát hiện chip AI Nvidia trong tên lửa mới của Liên bang Nga

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết các chuyên gia đã xác định một mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin trong các bộ phận của tên lửa hành trình S-71 Monochrome mới của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin được phát hiện bên trong tên lửa hành trình phóng từ trên không S-71 Monochrome mới của Liên bang Nga. Ảnh: Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR)

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã xác định một mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin bên trong tên lửa hành trình phóng từ trên không S-71 Monochrome mới của Liên bang Nga và phát hiện có thể cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng trong loại vũ khí này.

Theo báo The Kyiv Post, phát hiện nêu trên được công bố ngày 12/8 trong mục “Components in Weapons” (Linh kiện trong vũ khí) trên cổng thông tin War&Sanctions của HUR.

Cổng thông tin này là nơi ghi nhận các linh kiện điện tử nước ngoài được phát hiện trong những loại vũ khí Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine.

Theo HUR, nghiên cứu mới nhất đã xác định được 35 linh kiện điện tử trong các loại vũ khí của Liên bang Nga.

Các chuyên gia HUR đã xác định mô-đun Nvidia Jetson Orin trong S-71 Monochrome, một loại tên lửa hành trình phóng từ trên không mới của Liên bang Nga.

Cơ quan này cho biết việc sử dụng mô-đun máy tính nói trên có thể cho thấy các công nghệ trí tuệ nhân tạo đã được tích hợp vào tên lửa.

HUR không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những chức năng cụ thể mà mô-đun Nvidia thực hiện trong loại vũ khí này.

Phát hiện trên là một phần trong nỗ lực đang được các cơ quan tình báo và tổ chức nghiên cứu Ukraine tiến hành nhằm xác định nguồn gốc của các linh kiện điện tử nước ngoài được sử dụng trong vũ khí của Liên bang Nga.

Trong số những linh kiện khác được HUR ghi nhận có các bộ phận của một đầu tự dẫn radar thụ động (passive radar seeker) mà Liên bang Nga bắt đầu lắp đặt trên thiết bị bay không người lái (UAV) Geran-2.

Hệ thống này được thiết kế để phát hiện và tấn công các hệ thống phòng không và đài radar của Ukraine.

Các chuyên gia Ukraine cũng xác định được một camera Honpho TS130C-01 của Trung Quốc trên UAV phản lực Geran-4.

Nghiên cứu cũng xác định các linh kiện thuộc đầu tự dẫn radar chủ động (active radar seeker) được sử dụng trên tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal của Liên bang Nga.

HUR cho biết các chuyên gia và nhà nghiên cứu Ukraine đang tiếp tục kiểm tra những vũ khí của Liên bang Nga thu giữ được và truy tìm nguồn gốc các linh kiện điện tử bên trong chúng.

Những thông tin này nhằm giúp Ukraine và các đối tác quốc tế xác định những công nghệ nước ngoài có vai trò then chốt được sử dụng trong vũ khí của Liên bang Nga, đồng thời tăng cường các biện pháp ngăn chặn những linh kiện này tiếp tục được chuyển tới Liên bang Nga.

Theo HUR, kết quả hai năm hoạt động của cổng thông tin War&Sanctions cho thấy Liên bang Nga đến nay vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn các linh kiện công nghệ cao của nước ngoài bằng các sản phẩm tương đương sản xuất trong nước.

Cơ quan tình báo Ukraine cũng cho rằng năng lực sản xuất hạn chế khiến các lực lượng của Liên bang Nga không thể liên tục duy trì cường độ phóng UAV ở mức cao nhất. Vì vậy, Moskva (Moscow) phải tích lũy một lượng lớn UAV dự trữ trước khi tiến hành những đợt tấn công có cường độ đặc biệt cao.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Zelensky tiết lộ chiến dịch có thể khiến Nga chấm dứt xung đột
Tổng thống Zelensky tiết lộ chiến dịch có thể khiến Nga chấm dứt xung đột

Theo Ukrinform, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Liên bang Nga có thể và phải chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine sau chiến dịch của Kiev tại Novorossiysk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN