'Siêu nút giao' Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long dần thành hình

Tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, "siêu nút giao" Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang dần thành hình với thiết kế đa tầng, gồm hầm chui trực thông 4 làn xe và 4 nhánh cầu tuabin đang được triển khai đồng bộ.

Theo ghi nhận tại công trường, dự án đang từng bước hiện rõ hình hài với nhiều cột trụ đã được hoàn thiện, trong khi các tuyến cầu nhánh uốn lượn và hầm chui cũng đang được triển khai đồng bộ. Dự án hiện đạt sản lượng thi công khoảng 523,7 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch điều chỉnh; còn 342,9m2 đất tại phường Tây Mỗ chưa được bàn giao.

Điểm nhấn của công trình là hầm chui trực thông theo hướng đường Hoàng Tùng qua Đại lộ Thăng Long, kết nối với Quốc lộ 32. Hầm được thiết kế với quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 975m, gồm các đoạn hầm kín, hầm hở và hệ thống tường chắn.

Phía trên và xung quanh khu vực hầm chui là 4 nhánh cầu tuabin bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài khoảng 2.357m. Mặt cầu rộng 8,8m, bố trí 2 làn xe cơ giới. Các nhánh cầu uốn cong theo từng hướng di chuyển, tạo thành hệ thống kết nối liên hoàn giữa các tuyến đường.

vanh-dai-3-2516.jpg
Nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.
Hình hài nút giao đa tầng Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long nhìn từ trên cao.
Hình hài nút giao đa tầng Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long nhìn từ trên cao.
Hầm chui 4 làn xe đang được thi công, đi theo hướng từ đường Hoàng Tùng qua Đại lộ Thăng Long, kết nối với Quốc lộ 32.

Hầm chui 4 làn xe đang được thi công, đi theo hướng từ đường Hoàng Tùng qua Đại lộ Thăng Long, kết nối với Quốc lộ 32.

Các tốp công nhân thi công đường nhánh trên cao tại nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Các tốp công nhân thi công đường nhánh trên cao tại nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Bên cạnh hầm chui và các nhánh cầu, nhà thầu cũng đang triển khai thi công hệ thống đường dẫn, thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và tạo điều kiện phát triển không gian đô thị trong thời gian tới.

vanh-dai-3-2068.jpg
Từ nút giao này, khả năng tiếp cận các khu đô thị phía Tây như Vườn Cam, Lumi Hanoi, Vân Canh, Nam An Khánh, Geleximco và Vinhomes Smart City được rút ngắn theo các hướng kết nối mới. Công trình cũng tạo thêm liên kết giữa các khu đô thị này với Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32.
vanh-dai-3-3398.jpg
Đại lộ Thăng Long là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Tây, trong khi Vành đai 3,5 đóng vai trò tăng cường liên kết giữa các khu vực đô thị. Việc hình thành nút giao khác mức được kỳ vọng giúp phương tiện chuyển hướng thuận lợi hơn, hạn chế tình trạng xung đột giao thông tại điểm giao cắt.

Vành đai 3,5 là tuyến giao thông trục chính bao quanh Hà Nội, dài khoảng 53km, có mặt cắt ngang từ 42-80m. Tuyến kéo dài từ cầu Ngọc Hồi ở phía Nam đến cầu Thượng Cát ở phía Tây Bắc, kết nối hàng loạt trục giao thông quan trọng như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trục Xa La - Thanh Hà, đường trục phía Nam, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32. Nút giao đa tầng Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long là một trong những hạng mục quan trọng nhất trên toàn tuyến.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hơn 15 km đường trục Đông - Tây mở hướng kết nối TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh

Hơn 15 km đường trục Đông - Tây mở hướng kết nối TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh

Tuyến đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.