Ghi nhận những ngày cuối tháng 8/2026, đoạn đầu dự án tại nút giao La Thành - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu và đoạn từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục đã hoàn thành mặt đường rộng 50 m với 8 làn xe và các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, hệ thống đèn tín hiệu giao thông... Trong khi các đoạn khác được thảm nhựa một phần nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Quốc khánh 2/9.
Hai hạng mục quan trọng là cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công xuyên lễ. Đến nay, các trụ cầu vượt đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu tập trung lắp dựng kết cấu, dầm cầu và các hạng mục phụ trợ. Đáng chú ý, tại khu vực cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh đang đồng thời triển khai thi công ga S3 thuộc tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, đòi hỏi các đơn vị phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, an toàn giao thông và an toàn thi công.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn do thi công trong khu vực nội đô đông đúc. Phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu lưu thông vào ban đêm, ảnh hưởng đến tổ chức thi công. Trong khi đó, thành phố đồng thời triển khai nhiều công trình trọng điểm, cấp bách nên có thời điểm nguồn nhân lực xây dựng thiếu hụt, gây khó khăn cho các nhà thầu trong huy động nhân công...
Để bảo đảm tiến độ Thành phố giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng đã phối hợp với UBND các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ xử lý các tồn tại về mặt bằng, trật tự đô thị, đồng thời đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", kể cả ngày nghỉ lễ. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành thông xe kỹ thuật phần đường trước ngày 2/9; 2 cầu vượt hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
Trước đó, ngày 29/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra thực tế tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Nhấn mạnh đường Vành đai 1 là tuyến giao thông quan trọng, đóng vai trò giảm tải ùn tắc nội đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dứt điểm dự án; đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án.