Hồ Đồng Bông 2 là một trong những công trình chống ngập khẩn cấp được Hà Nội triển khai từ đầu năm 2026, nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Nam thành phố.
Trước khi dự án được triển khai, khu vực này là vùng đất trũng, hệ thống tiêu thoát nước còn hạn chế, trong khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh. Những trận mưa lớn thường gây áp lực cho hệ thống thoát nước, trong đó phố Tố Hữu là một trong những tuyến đường có nguy cơ xảy ra ngập úng cao.
Thực tế sau những trận mưa lớn vừa qua, khu vực phố Tố Hữu không còn điểm ngập úng, nước mưa được tiêu thoát nhanh nhờ hệ thống cống, hố ga kết nối trực tiếp với hồ Đồng Bông 2. Mặt khác, sau khi dự án chống ngập hoàn thành, diện mạo khu vực cũng có sự thay đổi rõ rệt. Các hạng mục đường dạo và cảnh quan quanh hồ đang từng bước hình thành, mở ra thêm không gian sinh thái cho khu vực.
Nếu hồ Đồng Bông 2 được triển khai với trọng tâm là tăng khả năng điều tiết, tiêu thoát nước và giảm áp lực ngập úng, thì Công viên hồ Phùng Khoang mang đến sự kết hợp rõ nét giữa hạ tầng chống ngập và không gian sinh thái đô thị. Những hàng cây, thảm cỏ và mặt nước tạo thành một "mảng xanh" trên trục đường Tố Hữu, góp phần tạo sự cân bằng giữa mật độ xây dựng và cảnh quan xanh của khu vực.
Theo quy hoạch, Hà Nội cần khoảng 5.399 ha hồ điều hòa, nhưng đến nay mới hình thành khoảng 1.270 ha, tương đương 23,53% nhu cầu. Trong khi đó, công suất các công trình đầu mối thoát nước mới đạt khoảng 26,35% so với quy hoạch, cho thấy hệ thống hạ tầng chống ngập của Thủ đô vẫn cần được tiếp tục đầu tư, hoàn thiện.
Trong bối cảnh đó, những công trình như hồ Đồng Bông 2 và Công viên hồ Phùng Khoang không chỉ góp phần tăng khả năng điều tiết, tiêu thoát nước, giảm áp lực ngập úng mà còn bổ sung không gian xanh, mặt nước cho khu vực đô thị hóa nhanh. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm kết hợp hạ tầng chống ngập với cảnh quan và không gian công cộng, từng bước xây dựng đô thị Hà Nội xanh, thích ứng tốt hơn với thời tiết cực đoan.