Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đến thời điểm này, hầu hết các trường THPT trên cả nước đã kết thúc chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

 

Chuẩn bị trước kỳ thi


Để đảm bảo kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đã chủ động phối hợp với các ngành điện lực, y tế, công an… sẵn sàng phục vụ kỳ thi. Tại Quảng Ninh, Sở GD - ĐT đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra tại 14 huyện, thị xã, thành phố; tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng quy chế thi cho tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh các trường ngoài công lập, học sinh hệ giáo dục thường xuyên và khu vực miền núi, hải đảo.


 

Gọi thí sinh vào phòng thi tại hội đồng thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 - 2012. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

 

Tại TP Cần Thơ, năm nay có hơn 9.500 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp. Thành phố đã bố trí 411 phòng thi tại 14 cụm thi, đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo Sở GD - ĐT Cần Thơ, năm nay Sở vẫn duy trì tổ chức thi theo cụm trường. Ngành giáo dục chỉ đạo, những nơi có tổ chức hội đồng coi thi phải tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đến trường thi. Ở những nơi khó khăn, trường bố trí chỗ ăn nghỉ cho các thí sinh và cán bộ coi thi.


Tại Hà Nội, một trong những địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước, Sở GD - ĐT đã điều động 10.000 người làm nhiệm vụ trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Trong đó, có hơn 8.000 giám thị coi thi, 800 cán bộ các hội đồng thi, số còn lại là thanh tra. Ngoài ra, tại các hội đồng thi còn có hơn 1.000 nhân viên phục vụ. Một chuyên viên của Sở cho biết thêm, năm nay thành phố có hơn 100 điểm thi. Hiện nay, Sở đang trong quá trình thành lập các hội đồng thi.


Trong thời gian tổ chức kì thi, Sở GD - ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi nghỉ mát tập thể. Những người chưa được điều động coi thi sẽ nằm trong danh sách dự bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần. Về công tác đảm bảo an toàn cho kì thi, UBND TP đã có kế hoạch gửi đến công an các quận, huyện, xã, phường nơi có điểm thi; đồng thời, chuẩn bị các tình huống khi có mưa bão. Bên cạnh đó, để giảm ùn tắc giao thông, TP chỉ đạo các địa phương đóng cửa các hàng quán sát cổng trường trong những ngày thi; đồng thời, sắp xếp các điểm chờ cho phụ huynh ở xa cổng trường.

 

Thí sinh vẫn được ghi âm, chụp hình


Theo số liệu thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD - ĐT), tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 946.064, giảm 17.507 thí sinh so với năm ngoái; trong đó, có 854.355 thí sinh THPT, 91.759 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Cả nước đã chuẩn bị 40.361 phòng thi (giảm 259 phòng so với năm 2012).

Từ thực tế vụ tiêu cực xảy ra ở trường THPT Đồi Ngô (Bắc Giang) trong kì thi 2011 - 2012, năm nay, Bộ GD - ĐT cho phép thí sinh mang thiết bị điện tử vào phòng thi nhằm tăng thêm một kênh giám sát tiêu cực trong phòng thi. Các thiết bị này có chức năng thu nhưng không phát được tín hiệu, thông tin ra bên ngoài. Trước quy định mới này, nhiều người lo ngại việc triển khai sẽ gây khó khăn cho công tác tổ chức kì thi, bởi muốn ghi hình được những tiêu cực trong phòng thi, thí sinh sẽ phải đi lại, di chuyển vị trí, điều này lại vi phạm quy chế là không được phép đi lại, gây mất trật tự phòng thi.
Về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh thanh tra Bộ GD - ĐT cho biết: “Thí sinh được ghi âm, ghi hình nhưng không được phép đi lại tự do, gây mất trật tự phòng thi. Nếu vi phạm điều này, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật”. Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cũng khẳng định: “Học sinh được quyền mang thiết bị nhưng không được làm mất trật tự trong phòng thi”.


Đại diện Thanh tra Bộ cũng cho biết, năm nay, sẽ có khoảng 10 đoàn thanh tra lưu động, làm việc theo nguyên tắc thanh tra không báo trước và thanh tra rồi không có nghĩa sẽ không thanh tra lại. Bên cạnh đó, các địa phương bố trí thanh tra cắm chốt ở tất cả các khâu, riêng khâu coi thi phải đảm bảo 7- 10 phòng thi có một thanh tra. Ngoài ra, các hội đồng chấm thi phải chấm kiểm tra ít nhất 5% số bài tự luận song song với quá trình chấm thi để kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu bất thường.

 

Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN