Tăng cường hợp tác phát triển giữa Hải Dương và Phú Yên

Ngày 23/1, tại thành phố Hải Dương, huyện Nam Sách (Hải Dương) đã ký kết hợp tác, kết nghĩa với huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Nam Sách (Hải Dương) và huyện Tây Hòa (Phú Yên) ký kết chương trình hợp tác.

Hoạt động này góp phần vun đắp thêm truyền thống gắn bó, mối quan hệ kết nghĩa đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Hải Dương và Phú Yên. Theo đó, 2 huyện Nam Sách và Tây Hòa hợp tác, kết nghĩa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.
 
Cụ thể, 2 huyện sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trao đổi trong phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Ngoài ra, 2 huyện cũng trao đổi về các lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình trong sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng mũi nhọn với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; hỗ trợ nhau trong quảng bá sản phẩm đặc trưng; giới thiệu các điểm, tour du lịch nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân mỗi địa phương…
 
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương khẳng định: Việc ký kết hợp tác, kết nghĩa là nhiệm vụ chính trị ý nghĩa, lâu dài nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, theo định hướng chung của 2 tỉnh và đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập. Sau hơn 30 năm đổi mới, hai tỉnh đều giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực; mối quan hệ gắn bó sâu sắc Hải Dương và Phú Yên vẫn tiếp tục được phát huy…và việc kết nghĩa giữa 2 huyện Nam Sách và Tây Hòa một lần nữa càng khẳng định lại tình nghĩa này.
 
Cách đây tròn 61 năm, ngày 9/1/1960, 2 tỉnh Hải Dương và Phú Yên đã tổ chức kết nghĩa tại tỉnh Hải Dương. Trải qua hơn 61 năm, mối quan hệ giữa 2 tỉnh ngày càng gắn bó keo sơn bền chặt, son sắt thủy chung, chí nghĩa chí tình; là mốc son trong trang sử vàng truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương. Ngay những ngày đầu kết nghĩa, với phương châm tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam, vì Phú Yên ruột thịt, tỉnh Hải Dương đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất với tinh thần một người làm việc bằng hai để chi viện cho miền Nam, cho Phú Yên.

Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân tỉnh Hải Dương đã có những đơn vị vào chiến trường Phú Yên như: Trung đoàn Trung dũng Hải Dương, Trung đoàn 95A (Ngô Quyền), Trung đoàn Trần Hưng Đạo…; nhiều người con Hải Dương đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Phú Yên ruột thịt. Và từ đây, mặt trận Phú Yên có nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước...
 
Nhân dịp này, tỉnh Phú Yên đã tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho 5 gia đình cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại tỉnh Phú Yên. Huyện Tây Hòa tặng kinh phí xây dựng 2 nhà "đại đoàn kết" cho 2 hộ nghèo ở huyện Nam Sách, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Hải Dương hỗ trợ ngành ngân hàng xử lý nợ xấu
Hải Dương hỗ trợ ngành ngân hàng xử lý nợ xấu

Cả hệ thống chính trị cần hỗ trợ ngành ngân hàng xử lý nợ xấu là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Vương Đức Sáng tại hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương tổ chức chiều 22/1 tại thành phố Hải Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN