CMC đề xuất xây dựng hình ảnh 'Việt Nam mới' trên bản đồ công nghệ toàn cầu

Tại Hội nghị trực tuyến với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính đã đề xuất Việt Nam xây dựng và truyền thông hình ảnh “Việt Nam mới” ra thế giới gắn với năng lực công nghệ, khát vọng vươn lên, khả năng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá công tác ngoại giao kinh tế thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng “chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế” cho nền kinh tế. 

Là đại diện doanh nghiệp công nghệ duy nhất phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch CMC cho biết năm 2025, hoạt động của tập đoàn tại thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 30%, lợi nhuận tăng 34%. CMC đã hiện diện tại 30 quốc gia, có văn phòng đại diện tại hơn 10 nước. Doanh nghiệp đã thành lập công ty tại Mỹ và đang hoàn tất các thủ tục mở văn phòng tại những bang trọng điểm như Illinois, California, Texas và Florida, đồng thời chuẩn bị mở rộng sang một số thị trường chiến lược trong năm 2026.

Từ trải nghiệm trực tiếp làm việc với khách hàng, đối tác toàn cầu, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần trình bày với thế giới rõ ràng, nhất quán về một “Việt Nam mới”. Việt Nam cần được định vị là đối tác công nghệ đáng tin cậy, có năng lực tạo ra sản phẩm, giải pháp và giá trị tri thức, đủ khả năng hợp tác ngang tầm trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là AI.

Chú thích ảnh
Chủ tịch CMC đề xuất xây dựng hình ảnh một Việt Nam mới ra thế giới.

Chủ tịch CMC nhấn mạnh, nếu hình ảnh quốc gia được định vị đúng và được truyền thông nhất quán, mức độ tín nhiệm ban đầu của thị trường quốc tế đối với doanh nghiệp Việt Nam sẽ được nâng lên đáng kể. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận đối tác, tham gia các chuỗi dự án lớn, dài hạn và ở nấc thang giá trị cao hơn, thay vì bị “đóng khung” trong vai trò thầu phụ như trước.

Trên tinh thần chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo CMC cũng chỉ ra những “nút thắt” doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thường gặp khi mở rộng ra thị trường quốc tế. Trong đó, nổi bật là các rào cản về chuẩn mực, tuân thủ; sự thiếu hụt hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ về pháp lý, tài chính, nhân lực, bảo hiểm rủi ro và đặc biệt là hạn chế về thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao. Sự thiếu vắng một hình ảnh quốc gia đủ mạnh đã khiến không ít cơ hội hợp tác bị chậm lại, dù năng lực kỹ thuật của doanh nghiệp Việt đã tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Từ thực tiễn đồng hành cùng các đoàn công tác cấp cao và tiếp xúc với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng, hợp tác quốc tế trong giai đoạn tới cần đi xa hơn đào tạo. Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển giao công nghệ, đồng nghiên cứu, đồng phát triển sản phẩm và thương mại hóa, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước thực sự “đứng chung sân” với chuỗi giá trị toàn cầu.

Tâm điểm tham luận của Chủ tịch CMC là đề xuất xây dựng một “bộ nhận diện” có khả năng vận hành, đo lường hiệu quả và chuyển hóa thành cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp. Bộ nhận diện cần trả lời 3 câu hỏi cốt lõi: Việt Nam muốn được thế giới nhìn nhận như thế nào trong kỷ nguyên công nghệ? Việt Nam cam kết những tiêu chuẩn nào để tạo dựng niềm tin với đối tác quốc tế? Việt Nam sẵn sàng hợp tác theo những mô hình nào để cùng tạo ra giá trị mới?

Để chương trình đi vào thực chất, lãnh đạo CMC đề xuất một số định hướng hành động trọng tâm. Trước hết là xây dựng thông điệp quốc gia nhất quán về năng lực công nghệ, nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến của tri thức, đổi mới sáng tạo và năng lực kỹ thuật cao, chuyển dịch từ mô hình “sản xuất chi phí thấp” sang “tạo giá trị cao”. Bên cạnh đó, cần thiết kế cơ chế phối hợp “một cửa” giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ tiếp cận thị trường, từ kết nối đối tác, tư vấn tuân thủ đến tháo gỡ vướng mắc pháp lý, hợp đồng.

Ngoài ra, hoạt động xúc tiến cần được ưu tiên theo cụm ngành và thị trường mục tiêu, tập trung vào những “đấu trường” có nhu cầu rõ rệt về AI, điện toán đám mây, an ninh mạng, dữ liệu…

Kết thúc tham luận, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành công ty toàn cầu, lấy AI và chuyển đổi AI làm trọng tâm, đồng hành cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và đối tác quốc tế để góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

PV
Hà Nội bắt tay 'ba nhà' tạo động lực mới cho khoa học công nghệ
Hà Nội bắt tay 'ba nhà' tạo động lực mới cho khoa học công nghệ

Trong bối cảnh Hà Nội đang tăng tốc thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND TP Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Tập đoàn Công nghệ CMC vừa ký kết thỏa thuận hợp tác “ba nhà” (Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp) hướng tới tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho Thủ đô giai đoạn 2026–2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN