Toàn cảnh Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược MobiFone–CMC
Đây là bước nâng cấp quan trọng, tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược mà hai bên đã ký từ năm 2020. Sau giai đoạn phối hợp triển khai và chứng minh hiệu quả, MobiFone và CMC mở rộng phạm vi hợp tác theo hướng “đầu – cuối”, tạo thêm không gian số mới và các mô hình dịch vụ trọn gói để khách hàng có thể triển khai nhanh, vận hành ổn định và mở rộng linh hoạt.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi AI đang trở nên cấp thiết, sự đồng hành của hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ – viễn thông Việt Nam, cùng định hướng phối hợp với các bộ, ban, ngành, được kỳ vọng góp phần tăng tốc hiện thực hóa các chương trình, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, đưa công nghệ vào thực tiễn quản trị, sản xuất và cung cấp dịch vụ công.
Thực tế nhiều dự án chuyển đổi số gặp khó ở khâu tích hợp hệ thống và vận hành sau nghiệm thu. Thay vì cung cấp từng cấu phần rời rạc, MobiFone và CMC chọn cách thiết kế theo hướng “đóng gói” theo kịch bản sử dụng, đồng thời tích hợp sẵn cơ chế kết nối – giám sát – an ninh mạng, nhằm rút ngắn thời gian đưa hệ thống vào hoạt động và giảm rủi ro khi mở rộng.
Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone, đánh giá cao CMC với thế mạnh về hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), điện toán đám mây, AI và các giải pháp công nghệ Make in Vietnam. CMC sở hữu đội ngũ nhân sự chất lượng cao; định hướng đến năm 2030, khoảng 40% nhân sự là chuyên gia AI, tập trung phát triển công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57.
Chủ tịch MobiFone nhận định chuyển đổi số là con đường tất yếu; MobiFone và CMC có tầm nhìn, sứ mệnh chung và thống nhất hợp tác trên cơ sở kết hợp hạ tầng viễn thông của MobiFone với năng lực Cloud, AI và công nghệ của CMC, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số toàn diện phục vụ xã hội và người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Chủ tịch CMC và Chủ tịch Mobifone tin tưởng hợp tác chiến lược CMC–MobiFone sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng doanh nghiệp và Chính phủ.
Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính đánh giá Nghị quyết 57 là “thiên thời” cho các doanh nghiệp CNTT như MobiFone và CMC. Ông cho rằng MobiFone sẽ có thêm nhiều cơ hội mới kể từ khi trực thuộc Bộ Công an, vừa phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa, CMC xác định học hỏi theo MobiFone; theo đó, mọi sản phẩm, giải pháp của CMC đều phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. CMC khẳng định sát cánh cùng MobiFone để giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội, và khi cần thiết cả trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bảo đảm yêu cầu đặt ra.
Năm cam kết của CMC trong hợp tác này gồm: Tiên phong thực hiện các giải pháp phục vụ Chính phủ số, chính quyền hai cấp; Thúc đẩy hợp tác công - tư, khơi thông nguồn lực xã hội; Đồng kiến tạo các không gian thông minh; Làm chủ công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực; Đưa trí tuệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Hợp tác toàn diện MobiFone – CMC được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn “đầu – cuối” cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi số và chuyển đổi AI tăng tốc: phát huy thế mạnh của mỗi bên, giảm “độ rời rạc” khi triển khai, rút ngắn thời gian tạo giá trị và chuẩn hóa vận hành để mô hình có thể nhân rộng theo ngành, theo địa bàn và theo các chương trình chuyển đổi số trọng điểm.