Ấm áp Tết sum vầy cho người lao động khó khăn tại Hải Dương

Chiều 16/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã tổ chức “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã trợ cấp, tặng 349 suất quà cho công nhân lao động và hỗ trợ 150 vé xe về quê ăn Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng và hỗ trợ mỗi vé xe là 300.000 đồng. 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng tặng quà và vé xe cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2020, tuy có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức “Tết sum vầy” nhằm thiết thực chăm lo cho mọi gia đình đoàn viên, người lao động; tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn để giải quyết chính sách lương, thưởng Tết, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động; tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xe đưa, đón công nhân lao động về quê ăn Tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để những công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết được sum vầy với bạn bè, đồng nghiệp, đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Theo ông Mai Xuân Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Hải Dương hiện có trên 270.000 công nhân, viên chức, lao động, hầu hết công nhân lao động có việc làm, tiền lương bình quân của công nhân lao động đạt 6,1 triệu đồng/người/tháng. Một số doanh nghiệp có mức thu nhập từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp đã có những khoản phụ cấp cho người lao động như: phụ cấp xăng xe, chuyên cần, hỗ trợ nuôi con nhỏ, tiền nhà ở, ăn ca, bố trí xe đưa đón công nhân... Về cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách để người lao động yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ảnh hưởng dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không tổ chức cho công nhân lao động làm thêm giờ (chỉ làm việc 8 giờ/ngày), trong năm 2020 có 148 doanh nghiệp và 21 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập dừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất dẫn đến hơn 2.600 công nhân lao động mất việc, trên 40.000 công nhân lao động ngừng việc và hơn 3.500 công nhân lao động phải nghỉ việc luân phiên, thu nhập giảm từ 10-20%. Do vậy, một bộ phận công nhân lao động đang đứng trước khó khăn về thu nhập và đời sống, tiền lương thu nhập chưa đủ trang trải cho các nhu cầu thiết yếu trong gia đình và việc học tập của con cái... 

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương, ngay từ đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức và người lao động như: phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; giám sát chất lượng bữa ăn ca đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.  

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động 314 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê nhà 25-30% từ 3-6 tháng tại gần 4.500 phòng trọ với số tiền khoảng 750 triệu đồng/tháng. Các công đoàn cấp trên cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho 1.900 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và giáo viên hợp đồng, đoàn viên khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị mất việc không được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ với tổng số tiền 950 triệu đồng; hỗ trợ xây và sửa 14 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 270 triệu đồng; tiếp tục triển khai 27 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng cho 51 hộ gia đình công nhân lao động vay vốn phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động. 

Chú thích ảnh
Tặng quà và vé xe cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cấp trên cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức "Tết Sum vầy", bố trí các gian hàng giảm giá, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, gian hàng “0 đồng” phục vụ công nhân, người lao động; tặng quà, trợ cấp, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết với số tiền khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh và 1 phần từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp cho 5.320 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và công nhân, người lao động ở xa về quê ăn Tết. Các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức liên hoan tổng kết cuối năm, liên hoan văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng, gặp mặt động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất với số tiền trên 142 tỷ đồng...

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Tặng 450 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Hà Nam
Tặng 450 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Hà Nam

Ngày 13/1, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao công nhân lao động tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN