Nhật Bản lần đầu trong 30 năm tăng tần suất dự báo chi tiết tình hình thời tiết

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự kiến mở rộng thời hạn dự báo thời tiết chi tiết từ 5 ngày lên 2 tuần, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp ứng phó tốt hơn với thời tiết cực đoan.

Chú thích ảnh
Người dân che ô tránh nắng nóng tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Japan Times, JMA có kế hoạch nâng cao độ chi tiết và độ chính xác của các dự báo thời tiết dài hạn, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp chủ động hơn trong việc chuẩn bị ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng diễn ra thường xuyên.

Một hội đồng chuyên gia do cơ quan này thành lập gần đây đã soạn thảo báo cáo về việc cải thiện công tác dự báo thời tiết. Báo cáo đề xuất, nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực quan trắc và mô phỏng dữ liệu khí hậu, việc mở rộng phạm vi dự báo chi tiết từ 5 ngày hiện nay lên 2 tuần là khả thi và cần thiết.

Các bản tin dự báo hằng ngày của JMA bao gồm thông tin về tình hình thời tiết trong ngày, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất, khả năng có mưa cũng như mức độ tin cậy của dự báo. Báo cáo mới cũng đề xuất kéo dài thời hạn cung cấp thông tin về nguy cơ xảy ra mưa lớn hoặc tuyết rơi ở mức cảnh báo lên 2 tuần.

Cơ quan này cho biết đặt mục tiêu hoàn tất việc cập nhật quy trình dự báo - đợt thay đổi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua - vào năm 2030.

Báo cáo nêu rõ: “Trong những năm gần đây, tình trạng nắng nóng gay gắt, mưa lớn và tuyết rơi dày đã gây thiệt hại trên khắp Nhật Bản với tần suất gần như hằng năm”, đồng thời dẫn chứng một số trường hợp như số lượng cuộc gọi cấp cứu do sốc nhiệt đạt mức kỷ lục vào năm ngoái và lượng mưa kỷ lục tại tỉnh Kumamoto.

“Các thông tin dự báo cho khoảng thời gian từ một tuần đến vài tháng tới đang đóng vai trò ngày càng quan trọng như một dạng ‘cơ sở hạ tầng mềm’ hỗ trợ việc thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Ngoài ra, báo cáo đề xuất rằng đối với các bản tin dự báo thời tiết hằng tháng, cơ quan này sẽ cung cấp số liệu so sánh nhiệt độ với các giai đoạn gần đây hơn, chẳng hạn như 3 năm qua.

Hiện tại, JMA thường chỉ thông báo liệu nhiệt độ dự kiến sẽ “cao hơn” hay “thấp hơn” mức trung bình của 30 năm qua.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các dự báo nhiệt độ thường được mô tả là “cao hơn mức bình thường”. Báo cáo cho rằng cách diễn đạt này không phản ánh đúng trải nghiệm thực tế hoặc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Cơ quan này cho biết những thay đổi mới sẽ không chỉ giúp người dân chủ động hơn trong ứng phó với thiên tai và nguy cơ sốc nhiệt, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp lập kế hoạch, điều chỉnh lịch trình sản xuất, vận chuyển cũng như duy trì nguồn cung điện ổn định.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Các nước châu Âu thiệt hại nặng nề do thời tiết cực đoan​
Các nước châu Âu thiệt hại nặng nề do thời tiết cực đoan​

Biến đổi khí hậu đang gây thiệt hại ngày càng lớn đối với kinh tế các nước châu Âu, từ nông nghiệp, năng lượng đến tài chính công, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến nghiêm trọng trong mùa Hè năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN