Tín dụng chính sách mang mùa Xuân no ấm đến cho người dân Gia Lai

Hơn 2 thập niên qua, tín dụng chính sách đã luôn là cầu nối vững chắc giúp người nghèo và các đối tượng chính sách cả nước nói chung, trong đó có bà con ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định (cũ), nay là Gia Lai mới, giúp bà con được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch của NHCSXH Hoài Nhơn luôn hoạt động thông suốt, phục vụ người dân vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Khơi dậy khát vọng đổi đời

Những ngày đầu năm mới 2026, tại xã Hoài Châu (c)ũ nay được hợp nhất thành phường Tam Quan, thuộc thị xã Hoài Nhơn, nắng xuân ngập tràn trên những cánh đồng lúa chín vàng, những ao hồ nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn... bỗng thấy thêm ấm lòng, khi đồng bào nơi đây đã mạnh dạn sử dụng đồng vốn ưu đãi của Nhà nước đầu tư phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp theo hướng chất lượng cao, công nghiệp hóa.

Nhiều hộ gia đình đã xây được nhà ở kiên cố, to đẹp và mua sắm tàu thuyền lớn để vươn khơi đánh bắt hải sản. Chị Phan Thị Thu Hoài, hội viên phụ nữ Chi hội Tân An, trước đây kinh tế gia đình khó khăn, sau 10 năm lập nghiệp nơi đất khách, chị cùng gia đình quyết định trở về quê hương. Sau nhiều lần tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ Tân An, chị được tiếp cận với chính sách vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) và mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay hộ nghèo để bắt đầu thực hiện những dự định mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo và cán bộ NHCSXH Hoài Nhơn tận tình hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Với số tiền vay, chị mua 2 con bò cái để làm giống, đồng thời đầu tư cho chuồng nuôi. Tận dụng đất vườn trồng của gia đình, chị trồng cỏ voi để bổ sung thức ăn tươi cho bò. Sau một năm, 2 con bò cái đã sinh ra 2 con bê khỏe mạnh. Sau 5 tháng, chị đã bán được  2 con bê với giá 30 triệu đồng. Cứ như vậy, mỗi năm cặp bò giống đều đặn đẻ 2 bê con, chị bán và đã trả hết số tiền vay cho ngân hàng, số tiền còn lại để trang trại cuộc sống gia đình.

Nhận thấy được hiệu quả từ việc nuôi bò, nên chị đã mạnh dạn vay lại 100 triệu đồng để tiếp tục mua bò giống. Hiện tại, chị Hoài đang có 5 con bò giống, hàng năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhận thấy giá lợn ở địa phương đang có chiều hướng tăng, với số tiền bán bò còn dư chị tiếp tục đầu tư xây chuồng để nuôi lợn thịt. Chị đã mua 30 lợn con để nuôi, mỗi lứa bán thu lời hơn 30 triệu đồng. Với những nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi, kinh tế gia đình chị hiện đã sung túc hơn.

Chú thích ảnh

Gia đình chị Bùi Thị Nhung, ngụ tại khu phố Tuy An, phường Hoài Nhơn Bắc, cũng là một hình mẫu giảm nghèo bền vững. Với 100 triệu đồng vay theo chương trình tín dụng hỗ trợ việc làm của NHCSXH Hoài Nhơn, chị Nhung mua nguyên liệu phục vụ cho cơ sở sản xuất cá chả bông Cô Bồn Miền Trung. Hiện bình quân mỗi tháng cơ sở của chị sản xuất khoảng 10.000 hũ cá giã tỏi ớt, cho doanh thu hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức lương bình quân 6-7 triệu đồng/tháng/người.

Ông Nguyễn Minh Phúc, khu phố  Gia An Nam, thuộc miền quê biển Hoài Nhơn, đã vay vốn chính sách mua phân bón, hạt giống tốt để mở rộng chủng loại vườn hoa cảnh. Hiện tại cơ sở trồng hoa của ông Phúc có hơn 10 ha chuyên thâm canh các loại hoa cúc, vạn thọ, cho thu nhập 500 triệu đồng/năm.

Tín dụng chính sách lan tỏa trong cuộc sống

Theo ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn - Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã cũ: Tín dụng chính sách thông qua NHCSXH Hoài Nhơn triển khai thực hiện cho vay rất đa dạng, giải ngân nhanh chóng, không chỉ giúp nhân dân có vốn kịp thời, chủ động vào vụ sản xuất kinh doanh, mà thực sự còn là đòn bẩy quan trọng, góp phần để địa phương hoàn thành trước thời hạn công cuộc giảm nghèo bền vững. Cụ thể, đúng dịp chào đón 50 năm ngày giải phóng quê hương (28/3/1975 -28/3/2025), toàn địa bàn “cửa ngõ” phía bắc Gia Lai đã không còn hộ nghèo, xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình đối tượng chính sách.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch của NHCSXH Hoài Nhơn luôn hoạt động thông suốt, phục vụ người dân vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Bà Đặng Thị Hương, Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Đảng NHCSXH Hoài Nhơn, chia sẻ: Liên tục những năm tháng qua, đơn vị (tiền thân là Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hoài Nhơn) đã đồng tâm, hợp lực tích cực tham gia chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương. 

Tính đến 31/12/2025, đơn vị đã thực hiện 12 chương trình tín dụng, tổng nguồn vốn đạt hơn 852.272 triệu đồng, tăng 57.000 triệu đồng so với đầu năm; trong đó nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân tại địa bàn và nguồn vốn ngân sách của địa phương đạt 123.293 triệu đồng, chiếm gần 15% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đạt 850.000 triệu đồng, với 13.214 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng năm 2025.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch của NHCSXH Hoài Nhơn luôn hoạt động thông suốt, phục vụ người dân vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, ông Nguyễn Văn Hóa cho biết: Mục tiêu hiện tại của địa phương là tiếp tục phối hợp với NHCSXH, tăng cường chỉ đạo các hội đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt việc xét dân chủ công bằng, bảo đảm 100% đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi khi có nhu cầu vay vốn và sử dụng vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Năm 2026, NHCSXH Hoài Nhơn đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao, tăng trưởng dư nợ 8-10% so với năm 2025. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,4% tổng dư nợ. Tiếp tục thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, phường; có 100% phường chất lượng hoạt động tín dụng xếp loại tốt. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; phấn đấu trên 98% tổ TK&VV đạt loại tốt, không có tổ xếp loại yếu, kém. Nâng tỷ lệ thu nợ tại điểm giao dịch đạt 99,5%, thu lãi tại điểm giao dịch đạt 99,8%, giải ngân tại điểm giao dịch đạt trên 99,5%. Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Minh Uyên
Dòng vốn tín dụng chính sách giúp vùng đất khó Tân Sơn vươn lên
Dòng vốn tín dụng chính sách giúp vùng đất khó Tân Sơn vươn lên

Công cuộc giảm nghèo của Tân Sơn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể tỷ lệ hộ nghèo giảm đều hàng năm từ 1,7-2,0%; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người gấp 8 lần so với 15 năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN