Người dân nô nức vui chơi tại Làng Văn hóa dịp nghỉ lễ 2/9

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách đã đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội để tham quan, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao.

Không khí tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở nên nhộn nhịp. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, chụp ảnh và tìm hiểu đời sống, phong tục của đồng bào các dân tộc. Khu vực diễn ra chương trình “Chợ phiên vùng cao - Cao nguyên mở hội” thu hút lượng lớn khách tham quan.

Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Vui Tết độc lập” năm 2026, được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Chương trình diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, mang đến nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Tại không gian chợ phiên, người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều loại nông sản, thực phẩm khô, đồ lưu niệm và sản phẩm thủ công truyền thống. Các gian hàng được bài trí gần gũi, tái hiện sinh động một góc chợ vùng cao giữa lòng Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và du khách đến tham quan không gian “Chợ phiên vùng cao” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Đồng bào trong trang phục truyền thống rực rỡ chụp ảnh lưu niệm tại không gian chợ phiên vùng cao.
Chú thích ảnh
Các thiếu nữ trong trang phục dân tộc xem lại những hình ảnh lưu niệm tại ngày hội.

Nhiều món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc và Tây Bắc như xôi nếp cẩm, bánh cuốn Cao Bằng, lợn quay, lạp xưởng nướng mía được chế biến trực tiếp để phục vụ du khách. Trong đó, bánh cuốn Cao Bằng gây ấn tượng với lớp bánh mỏng, nhân thịt, dùng cùng nước xương hầm nóng, trứng, giò hoặc lạp xưởng.

Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực, du khách còn được tận mắt theo dõi nghệ nhân trình diễn các nghề thủ công. Đồng bào Nùng tỉnh Cao Bằng giới thiệu nghề làm hương, làm giấy bản và nghề rèn Phúc Sen có lịch sử khoảng 300 năm. Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân, nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa được tạo thành.

Chú thích ảnh
Đồng bào tái hiện hoạt động sinh hoạt thường ngày của cư dân vùng cao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Những món ăn mang đậm hương vị núi rừng được chế biến trực tiếp để phục vụ người dân và du khách.
Chú thích ảnh
Chợ phiên vùng cao thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa truyền thống.
Chú thích ảnh
Người dân và du khách nghỉ chân, thưởng trà giữa không gian chợ phiên nhộn nhịp.

Không gian vui chơi thêm sôi động với các chương trình nghệ thuật dân gian. Những tiết mục múa Sư tử mèo của người Nùng, hát Then, múa chuông của đồng bào Dao, múa khèn và dân ca Mông, múa xòe Thái, múa lăm vông của dân tộc Lào liên tục thu hút người xem.

Nhiều du khách hào hứng tham gia vòng xòe, giao lưu với nghệ nhân và lưu lại hình ảnh trong trang phục dân tộc. Với trẻ nhỏ, chuyến đi không chỉ là hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ mà còn là cơ hội trực tiếp quan sát, tìm hiểu sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng bào trình diễn nghề đan lát truyền thống, tạo nên những vật dụng gần gũi trong đời sống hằng ngày.
Chú thích ảnh
Những sản phẩm thủ công, đồ lưu niệm mang sắc màu văn hóa vùng cao được bày bán tại chợ phiên.
Chú thích ảnh
Nghệ nhân trình diễn kỹ thuật dệt vải thủ công, giới thiệu nét đẹp nghề truyền thống tới du khách.
Chú thích ảnh
Du khách tìm hiểu quy trình làm quạt thủ công từ giấy bản của đồng bào vùng cao.
Chú thích ảnh
Tiếng sáo dân tộc vang lên giữa chợ phiên, góp phần tạo không khí rộn ràng trong những ngày vui Tết Độc lập.

Sự kết hợp giữa ẩm thực, nghề truyền thống và nghệ thuật trình diễn đã tạo nên không khí vui tươi, giàu bản sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân trong kỳ nghỉ lễ, vừa góp phần quảng bá và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Trải nghiệm sắc màu văn hóa chợ phiên vùng cao xứ Nghệ
Trải nghiệm sắc màu văn hóa chợ phiên vùng cao xứ Nghệ

Ở miền Tây Nghệ An, những chợ phiên vùng cao, biên giới nổi tiếng như Mường Quạ (xã Môn Sơn), Mường Chon (xã Bình Chuẩn), Tri Lễ (xã Tri Lễ), Nga My (xã Nga My), Nhôn Mai (xã Nhôn Mai)… không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian văn hóa sống động, đặc sắc, nơi lưu giữ phong tục, tập quán và bản sắc đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Thái, Đan Lai, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN