Trong hai ngày qua, đoạn Quốc lộ 32 từ ngã tư Trôi đến khu vực trước trụ sở Công ty Thuốc Thú y Trung ương bị ngập với chiều dài khoảng 1.500m. Nhiều vị trí nước sâu khoảng 50cm, tràn qua vỉa hè và áp sát nhà dân hai bên đường.
Thời điểm ngập nghiêm trọng nhất vào trưa 17/9, mực nước tại một số khu vực lên tới khoảng 1m. Đến sáng 18/9, trời chuyển nắng, nước ở phần lớn điểm ngập trong nội thành đã rút nhưng đoạn qua khu 7, xã Hoài Đức vẫn ngập.
Quốc lộ 32 vốn có mật độ phương tiện lớn. Khi mặt đường bị ngập sâu, ô tô và xe máy phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau dò đường. Nhiều xe tải bị chết máy, nằm chờ lực lượng cứu hộ; phần lớn ô tô con không dám đi qua, phải chuyển hướng sang Đại lộ Thăng Long.
Theo ghi nhận, trung bình mỗi giờ có khoảng 20 xe máy chết máy trên đoạn đường ngập. Người dân phải dắt phương tiện men theo mép đường hoặc tìm vị trí nước nông để di chuyển. Mỗi khi xe tải, xe buýt chạy qua, sóng nước lại dồn mạnh vào vỉa hè và nhà dân.
Quốc lộ 32 là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lai Châu. Tuyến bắt đầu từ nút giao Mai Dịch, qua đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn rồi đi qua địa bàn các huyện cũ Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây.
Đoạn qua khu 7 thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn. Khu vực hai bên đường trước đây chủ yếu là đồng ruộng, sau quá trình đô thị hóa đã hình thành nhiều khu dân cư, trong khi hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ.
Tình trạng ngập kéo dài xảy ra sau đợt mưa lớn tại Hà Nội từ ngày 14/9 đến trưa 17/9. Tổng lượng mưa tại nhiều trạm đo vượt 400mm, khiến mực nước tại các sông, hồ nội đô dâng cao, có nơi vượt báo động 2. Hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu, giao thông đình trệ và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.