Hội nghị NHCSXH tỉnh Ninh Bình ký kết hợp đồng ủy thác cho vay vốn chính sách với các tổ chức chính trị xã hội.
Báo cáo đánh giá hiện trạng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh ủy Ninh Bình cho thấy: Sau khi hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành một đơn vị hành chính mới, tỉnh Ninh Bình hiện có 129 xã, phường với quy mô dân số đông hơn 3,8 triệu người, diện tích mở rộng gần 4.000km2.
Giai đoạn 2021-2025 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 89 triệu đồng. Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 2,87% trong năm 2025, trong đó tại tỉnh Hà Nam trước đây, tỷ lệ hộ nghèo từ 3,69% năm 2021 giảm xuống 1,36% giữa năm 2025. Tỉnh Nam Định, nguồn lực giảm nghèo được tập trung đầu tư hỗ trợ 3.300 hộ xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, làng nghề. Tại tỉnh Ninh Bình cũ, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu từ 3,07% năm 2021 xuống 1,48% cuối năm 2024.
Đây là những con số phản ánh sức bật mạnh mẽ của vùng địa linh nằm ở cửa ngõ “phía nam” đồng bằng Bắc Bộ với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tâm, góp lực của nhiều ban ngành, doanh nghiệp, nhân dân, trong đó có nguồn vốn tín dụng chính sách.
Các điểm giao dịch NHCSXH tỉnh Ninh Bình luôn hoạt động tích cực, phục vụ nhân dân vay vốn thuận lợi.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình - Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), ông Trần Song Tùng, khẳng định: Hơn 2 thập niên trước, chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững được triển khai rộng rãi trên toàn quốc nói chung, ở 3 tỉnh cũ thuộc tỉnh Ninh Bình mới nói riêng. Vào thời điểm đó, NHCSXH các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình trước đây cũng được thành lập (2003) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của ngân hàng phục vụ người nghèo. Từ đó đến nay đã 23 năm, NHCSXH luôn đã bền bỉ, tập trung huy động được nguồn vốn lớn, tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
Các điểm giao dịch NHCSXH tỉnh Ninh Bình luôn hoạt động tích cực, phục vụ nhân dân vay vốn thuận lợi.
Bí thư Đảng ủy – Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Bình mới, ông Phạm Đức Cường, chia sẻ: Nhớ lại ngày đầu thành lập, dư nợ của mỗi chi nhánh trực thuộc chỉ có hơn 100 tỷ đồng, với một đội ngũ cán bộ, nhân viên còn ít, chưa quen nghề, thực hiện vỏn vẹn 2-3 chương trình tín dụng, không trụ sở làm việc, cơ sở vật chất như thiết bị, máy móc còn thiếu, phải thuê mượn.
Thế nhưng, được sự quan tâm giúp đỡ, sự chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương, cùng tinh thần nỗ lực vượt khó, cách làm sáng tạo của các thế hệ cán bộ, nhân viên, NHCSXH tỉnh Ninh Bình ngày nay đã xác lập được mô hình quản lý tín dụng đặc thù có hiệu lực, hiệu quả, đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước xuống tận cơ sở minh bạch, công khai, dân chủ đến đúng đối từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh Ninh Bình tận tình, tận tâm hướng dẫn người nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
NHCSXH Ninh Bình không chỉ xác lập được mô hình quản lý đặc thù, mà còn triển khai đồng loạt nhiều giải pháp phù hợp, như tập trung huy động mọi nguồn lực, chuyển tải kịp thời, an toàn các nguồn vốn phủ kín toàn địa bàn rộng lớn 4.000km2. Từ 2-3 chương trình, đến nay, NHCSXH tỉnh Ninh Bình mới đã thực hiện 18 chương trình tín dụng, với tổng nguồn vốn chính sách 13.668.644 triệu đồng, tăng 993.072 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 1.095.600 triệu đồng, chiếm 8,02%, tổng nguồn vốn, hoàn thành 138,6% kế hoạch tăng trưởng. Tổng dư nợ cũng đạt 13.647.464 triệu đồng với 211.411 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.
Tính riêng 9 tháng năm nay, nguồn vốn này đã tạo điều kiện giúp hàng nghìn hộ dân mở rộng sản xuất, phát triển mô hình nông nghiệp sạch, làng nghề truyền thống, tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho 16.397 lao động, hỗ trợ 761 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập, xây dựng, sửa chữa 65.204 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, cùng 234 căn nhà ở của hộ nghèo và đối tượng chính sách được xây mới kiên cố. Nguồn vốn chính sách đã góp phần không hề nhỏ giúp địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,87% trong năm 2025, hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ xuống dưới 1% vào năm 2030.
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh Ninh Bình tận tình, tận tâm hướng dẫn người nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Xã Cúc Phương mới hình thành từ xã Văn Phương và xã Cúc Phương, được nguồn vốn chính sách tiếp sức đã chuyển đổi từ đất đồi cằn cỗi trồng cây nguyên liệu giấy kém hiệu quả, sang trồng các loại cây ăn quả, cam, bưởi có tiếng, với 85 ha, thu nhập hàng năm hơn 30 tỷ đồng…
Gia đình bà Đinh Thị Lý, ở thôn Nga 1, xã Cúc Phương, khởi đầu từ 50 triệu đồng vay vốn ưu đãi, nay sở hữu mô hình vườn ao chuồng lý tưởng, thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm, ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Hay như chị Nguyễn Thị Thúy là tấm gương sáng ở xã Chuyên Ngoại (sau sáp nhập thuộc phường Duy Tiên). Gia đình chị đã sử dụng vốn vay NHCSXH để phát triển kinh tế hộ gia đình. Chị đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi vịt trên cạn, ứng dụng công nghệ chuồng lạnh, với diện tích gần 0,5 ha. Nhờ ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi, giúp đàn vịt phát triển tốt và cho năng suất cao. Sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình chị đạt khoảng 600 triệu đồng mỗi năm. Từ thành công bước đầu, chị Thúy mở thêm đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng/người.
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh Ninh Bình tận tình, tận tâm hướng dẫn người nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Tại xã ven biển Rạng Đông, cũng có rất nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Gia đình chị Nguyễn Thị Duyên là minh chứng sinh động về thành công từ đồng vốn tín dụng ưu đãi. Với 100 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư nuôi trồng thủy sản, bao gồm cá mú và tôm. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, chăm chỉ làm ăn, nên vụ vừa rồi gia đình chị thu hoạch được 5 tấn cá mú và gần 5 tạ tôm thương phẩm. Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi thủy sản, vợ chồng chị còn linh hoạt đa dạng hóa sinh kế bằng nghề thủ công mỹ nghệ và trồng cau, nhờ vậy, tổng doanh thu hàng năm của gia đình đạt cao, sau khi trừ chi phí còn lãi 100 triệu đồng
Bước vào giai đoạn mới, để nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách, NHCSXH tỉnh Ninh Bình tiếp tục nỗ lực, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, “cùng cả nước chung tay vì người nghèo”, trước mắt ưu tiên nguồn lực “rót” vốn tín dụng đến từng hộ nghèo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Đồng thời, nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, giữ vững vai trò là “trụ cột” trong công cuộc giảm nghèo bền vững, góp phần để Ninh Bình chủ động bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.