Giải ngân vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội tại phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.
Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên học tập, tiếp tục theo đuổi ước mơ và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
Giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên nghèo
Gia đình chị Tạ Thị Hiên, tổ dân phố 6, phường Hà Nam, thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng cả ba người con đều có cơ hội học đại học nhờ nguồn vốn vay từ chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Chị Tạ Thị Hiên cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, để lo cho 3 con ăn học, vợ chồng chị phải vất vả, bươn chải đủ nghề. Anh chị nghĩ, cố gắng cho các con học hết cấp 3 rồi đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bởi với thu nhập bấp bênh, chi phí học tập đại học và sinh hoạt nơi thành phố thật sự là gánh nặng quá lớn đối với anh chị. Tuy nhiên, nhờ được các hội, đoàn thể địa phương quan tâm, động viên, tín chấp cho vay vốn từ chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, vợ chồng chị có điều kiện cho các con tiếp tục học tập. Đến nay, hai con lớn đã tốt nghiệp và đi làm, cùng bố mẹ trả dần số nợ ngân hàng còn hơn 200 triệu đồng.
Vốn vay từ chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên cũng đang tạo động lực, giúp em Lại Trung Nam, xã Liêm Hà theo đuổi ước mơ học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Em Lại Trung Nam chia sẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến việc học đại học của em từng là thách thức lớn với cha mẹ. Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn vay 160 triệu đồng từ chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, em đã có điều kiện tiếp tục con đường học tập, đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và học tập. Với tinh thần biết ơn và quyết tâm, Nam đặt mục tiêu học tập thật tốt để sau khi ra trường có việc làm ổn định, góp phần cải thiện kinh tế gia đình và giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.
Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình, sau gần 20 năm triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, toàn tỉnh đã có hơn 560.000 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn với doanh số cho vay gần 4.550 tỷ đồng. Hiện dư nợ chương trình đạt trên 704 tỷ đồng, với hơn 11.500 khách hàng còn dư nợ. Hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, thực hiện trả lãi và vốn đúng hạn. Nhiều gia đình có con em sau khi tốt nghiệp, có việc làm ổn định đã hỗ trợ bố mẹ trả nợ ngân hàng sớm hơn thời hạn, góp phần khẳng định hiệu quả thiết thực và ý nghĩa nhân văn của chương trình tín dụng ưu đãi này.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách
Tỉnh Ninh Bình có trên 560.000 học sinh, sinh viên được vay vốn học tập với doanh số cho vay đạt gần 4.550 tỷ đồng.
Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình, từ mức cho vay ban đầu 800.000 đồng/tháng (năm 2007), đến nay, mức vay tối đa của chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên đã được nâng lên 4 triệu đồng/tháng. Ngoài hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, chương trình đã mở rộng đối tượng cho vay là hộ có mức sống trung bình. Chương trình không phân biệt loại hình đào tạo (công lập hay dân lập) và thời gian đào tạo. Đặc biệt, người vay chỉ phải trả nợ gốc và lãi tiền vay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học. Đối tượng được vay có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.
Nhằm đảm bảo quyền lợi của đối tượng thụ hưởng từ chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chương trình cho vay học sinh, sinh viên đến người dân; không để học sinh, sinh viên phải nghỉ học vì không được tiếp cận vốn vay từ ngân hàng chính sách. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai kịp thời, nghiêm túc công tác thu nợ, thu lãi theo quy định.
Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngay sau khi chính sách được ban hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả lớn trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện để các gia đình thuộc đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chương trình thuận lợi, nhanh chóng. Bên cạnh đó, chi nhánh tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nắm rõ chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay để nhanh chóng hoàn thành thủ tục; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng.