Trăn trở trước thực trạng đó, lãnh đạo địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung các nguồn lực, nguồn vốn, trong đó chú trọng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư kịp thời, hiệu quả cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững.
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tường sau sáp nhập, nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cũ, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), ông Hoàng Xuân Cường, cho biết: Cuộc hành trình giảm nghèo đa chiều, bền vững trên vùng đất Anh Sơn nhiều năm liên tục được thực hiện kiên trì và rất bài bản, đồng bộ các giải pháp, trong đó có hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo sinh kế việc làm cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt làm giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo từ 15,8% năm 2015 xuống còn dưới 4% cuối năm 2024.
Ông Trần Khắc Thi, Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH Anh Sơn, phát biểu tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2030.
Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Anh Sơn, ông Trần Khắc Thi chia sẻ: Điểm nổi bật trong hoạt động tín dụng chính sách trên mảnh đất này đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các hội, đoàn thể nhận nhiệm vụ ủy thác vay vốn chính sách, từ các tầng lớp nhân dân ở 19 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trước đây nay sau sáp nhập thành 7 xã mới. “Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự phát huy tác dụng, trở thành “trụ đỡ” vững chắc và luôn đồng hành mật thiết với đồng bào dân tộc cần cù, có khát vọng vươn lên thoát nghèo ở các xã miền núi biên giới Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thanh Bình Thọ”, Giám đốc Trần Khắc Thi khẳng định.
9 tháng năm 2025, NHCSXH Anh Sơn có nguồn vốn hoạt động 752.150 triệu đồng, với tổng dư nợ đạt 750.624 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Số khách hàng còn dư nợ hơn 9.150 hộ, dư nợ bình quân mỗi khách hàng đến 82,1 triệu đồng.
Các điểm giao dịch của NHCSXH Anh Sơn tích cục giúp dân vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất.
Hùng Sơn - xã miền núi với 1/3 dân số là đồng bào thiên chúa giáo mới được sáp nhập, mang tên xã Nhân Hòa, trước đây có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Sau khi được thụ hưởng các chính sách đầu tư của Nhà nước, trong đó có nguồn vốn tín dụng chính sách, Hùng Sơn như khoác lên mình chiếc áo mới. Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, “biến đồi trọc thành đồi triệu”, với 600 ha cây chè sạch, 700 ha cây keo nguyên liệu giấy xanh tốt và xây dựng nhiều mô hình gia trại, trang trại chăn nuôi. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo qua các năm giảm chỉ còn chiếm 3,4%, toàn xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Tại xã Anh Sơn Đông cũng vậy, người dân được thụ hưởng đầy đủ các chính sách mới về tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự tận tình giúp đỡ của cán bộ NHCSXH Anh Sơn. Nhờ đó, những gia đình khó khăn như nhà chị Nguyễn Thị Yến, ở thôn 3, đã có 2 lần được vay ưu đãi để trồng 3 ha keo; phát triển đàn lợn giống và 4 con bò sinh sản, vươn lên thoát nghèo, xây được ngôi nhà kiên cố giữa miền đồi núi.
Cán bộ tín dụng NHCSXH Anh Sơn tận tình hướng dẫn nhân dân sử dụng vốn vay phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
Hay như hộ ông Đinh Văn Tuấn, thuộc thôn 5 cùng xã với chị Yến còn được vay số tiền lớn 315 triệu đồng của NHCSXH Anh Sơn cho người con Đinh Văn Vỹ học ngành công nghệ kỹ thuật điện tại Trường Đại học Vinh - Nghệ An theo Quyết định số 29/TTg/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiệu quả hoạt động của NHCSXH Anh Sơn đã được các cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá là “ cú hích” thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc - miền núi nằm về phía tây tỉnh Nghệ An.
Đến hôm nay, qua 23 năm xây dựng, phát triển, kể cả sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ hoạt động giao dịch tín dụng chính sách vẫn diễn ra khẩn trương, tích cực. Mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch được duy trì ổn định với hầu hết 19 điểm giao dịch cố định, trong đó có 4 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND xã mới, 8 điểm giao dịch ở tại trụ sở UBND xã cũ, còn lại 7 điểm giao dịch tại hội trường nhà văn hóa thôn đều đã đồng loạt ra quân tiếp tục phục vụ nhân dân; chuyển tải kịp thời, đầy đủ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước về tận cơ sở, đến đúng từng đối tượng thụ hưởng, đồng thời tận tình, tận tâm “làm hồ sơ tại nhà, giải ngân tại xã”, giúp người dân tiếp cận vay vốn một cách nhanh chóng, thuận lợi. Cùng với đó NHCSXH đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của 287 Tổ tiết kiệm và vay vốn, chủ động phối hợp, chặt trẽ với UBND các xã mới, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và lực lượng công an để đảm bảo dòng chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt, luôn sẵn sàng, chủ động phục vụ nhân dân ngày càng hiệu lực, hiệu quả.
“Tất cả vì người nghèo, vì các đối tượng chính sách và quyết không để ai bị bỏ lại phía sau” đó là suy nghĩ và hành động của những cán bộ, viên chức, người lao động ở NHCSXH Anh Sơn góp phần đưa vùng dân tộc và miền núi phía tây tỉnh Nghệ Anh vươn mình, phát triển toàn diện.