NHCSXH giữ vững mạng lưới điểm giao dịch trên toàn địa bàn cửa ngõ phía bắc tỉnh Gia Lai.
Đồng lòng, góp lực, giúp dân vượt khó
Theo báo cáo, đến ngày 10/10/2024, toàn địa bàn Hoài Nhơn đã hoàn thành trước thời hạn 1 năm mục tiêu giảm nghèo bền vững, với tỷ lệ hộ nghèo bằng 0 và xóa xong nhà tạm, nhà đột nát, giúp 612 hộ thoát nghèo, 845 hộ thoát cận nghèo.
Thành quả ấn tượng đó cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó rất quan trọng là Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
NHCSXH giữ vững mạng lưới điểm giao dịch trên toàn địa bàn cửa ngõ phía bắc tỉnh Gia Lai.
Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH Hoài Nhơn, bà Đặng Thị Hương, cho biết: 23 năm, kể từ khi thành lập đến nay, cho dù gặp khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, đại dịch COVID-19 lan rộng và cả thách thức trong thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn, tiền thân là NHCSXH thị xã Hoài Nhơn, luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.
Cùng với đó, những cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại gian nan, vất vả, kiên trì bám sát cơ sở, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng chính sách thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ địa phương, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
NHCSXH Hoài Nhơn hiện vẫn duy trì 17 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, phường cũ, mặc dù sau 1/7/2025, số xã, phường cũ sau sáp nhập chỉ còn 7 phường. Đơn cử như phường Tam Quan mới được sáp nhập trên cơ sở sáp nhập xã Hoài Châu cũ vào phường Tam Quan, do đó, cả hai điểm giao dịch của NHCSXH Hoài Nhơn vẫn được duy trì hoạt động như trước. Hoạt động giao dịch được các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn về con người, tài sản. Đặc biệt, dù bận rộn ổn định bộ máy sau triển khai chính quyền 2 cấp, nhưng đại diện lãnh đạo chính quyền, hội đoàn thể làm nhiệm vụ ủy thác vay vốn chính sách của 7 phường mới luôn có mặt đầy đủ tại điểm giao dịch, tham dự giao ban, nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời việc bảo đảm tín dụng chính sách thông suốt.
Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, ông Nguyễn Văn Hóa, cho biết: Sau sáp nhập, phường mở rộng địa giới, tăng tỷ lệ hộ được vay vốn ưu đãi trên địa phương, tạo kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách tại các điểm giao dịch cũ, bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn về con người, tài sản.
Phường Hoài Nhơn Bắc từng là căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nay được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, trong đó có NHCSXH Hoài Nhơn đã đầu tư gần 125 tỷ đồng, với 1.953 hộ dân đang được thụ hưởng chính sách vay vốn của Nhà nước, nên đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: Kinh tế tăng trưởng bình quân 13,3%/năm, thu nhập đầu người đạt 120 triệu đồng/năm, đến năm 2024 không còn hộ nghèo.
“Mục tiêu hiện tại của địa phương là tiếp tục phối hợp với NHCSXH, tăng cường chỉ đạo các hội đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt việc xét duyệt dân chủ, công bằng, bảo đảm 100% đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi khi có nhu cầu vay vốn và sử dụng vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng”, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc khẳng định.
Theo Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn - Đặng Thị Hương, điểm thuận lợi nhất giúp đơn vị hoạt động hiệu quả là được Ngân hàng cấp trên cùng lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, nhờ đó vị trí của các chương trình tín dụng chính sách luôn được đặt ở vị trí “trụ cột” trong mục tiêu chương trình giảm nghèo nhanh và bảo đảm an sinh xã hội bền vững, đồng thời tạo thêm đà và lực để NHCSXH triển khai các giải pháp phù hợp, đồng bộ, bảo đảm giữ vững, khơi thông dòng chảy vốn tín dụng chính sách đến gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất.
Bảo đảm nguồn vốn phục vụ nhân dân
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị đạt 829.906 triệu đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 122.974 triệu đồng, chiếm 14,81% tổng nguồn vốn. Cùng với đó, riêng doanh số cho vay 9 tháng năm 2025 lên đến 207.920 triệu đồng, với 4.667 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào một số chương trình như cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn và cho cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ tín dụng chính sách luôn bám sát cơ sở, tận tâm phục vụ giúp dân vay vốn, sử dụng vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.
Tại khu phố Tuy An, phường Hoài Nhơn Bắc, gia đình chị Bùi Thị Nhung là một minh chứng điển hình. Chị Nhung đã sử dụng 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ việc làm của NHCSXH Hoài Nhơn để mua nguyên liệu phục vụ cho cơ sở sản xuất cá chả bông Cô Bồn Miền Trung. Nhờ hướng dẫn của cơ quan khuyến ngư và nguồn vốn vay kịp thời, bình quân mỗi tháng cơ sở của chị sản xuất khoảng 10.000 hũ cá giã tỏi ớt, với doanh thu hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, với mức lương bình quân 5-7 triệu đồng/tháng/người.
Cán bộ tín dụng chính sách luôn bám sát cơ sở, tận tâm phục vụ giúp dân vay vốn, sử dụng vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.
Cùng phường với chị Nhung, ông Nguyễn Minh Phúc, ngụ tại khu phố An Nam, đã vay vốn chính sách để mua phân bón, hạt giống tốt, mở rộng chủng loại vườn hoa cảnh. Hiện tại, cơ sở trồng hoa của ông Phúc có hơn 10 ha chuyên thâm canh các loại hoa cúc, vạn thọ, đạt mức thu nhập 4-5 trăm triệu đồng/năm. “Nhờ vốn vay, gia đình tôi đã xây được nhà ở kiên cố, khang trang” ông Phúc chia sẻ.
Hiệu quả của tín dụng chính sách trên vùng đất này không chỉ thể hiện qua các câu chuyện thực tế, mà còn được chứng minh qua những con số cụ thể. Điển hình trong 9 tháng năm 2025, tín dụng chính sách đã giúp hơn 200 gia đình chính sách được vay vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 2.011 lao động trong nước, 128 lao động đi làm việc ở nước ngoài và xây dựng mới, sửa chữa hơn 2000 công trình nước sạch vệ sinh ở nông thôn, khu vực đô thị.
Tín dụng chính sách xã hội không chỉ là “cần câu cơm” giúp hàng nghìn hộ dân Hoài Nhơn thoát nghèo, mà còn là đòn bẩy kiến tạo cuộc sống ổn định, bền vững cho cả cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo vùng đất này.