Tín dụng chính sách tạo cú hích để Bắc Ninh giảm nghèo bền vững

Thực tế cho thấy, tất cả các hộ nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu, có đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi thuận lợi. 

Chú thích ảnh
Ban đại diện HĐQT - NHCSXH tỉnh Bắc Ninh họp bàn triển khai nhiệm vụ cuối năm 2025.

Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Ninh mới (được hợp nhất từ chi nhánh NHCSXH của 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang) đơn vị đang triển khai 20 chương trình tín dụng, với tổng nguồn vốn hoạt động đạt 12.772 tỷ đồng, tăng 618 tỷ đồng so với cuối năm 2024, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đến 1.265 tỷ đồng, đạt 109,75% kế hoạch cả năm. Doanh số cho vay cũng tăng lên hơn 2.540 tỷ đồng, với 35.316 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, được vay vốn.

Chú thích ảnh
NHCSXH Bắc Ninh tăng cường giải ngân ở các điểm giao dịch trong thời kỳ sáp nhập.

Thực tế cho thấy, tất cả các hộ nghèo và đối tượng chính sách của địa phương có nhu cầu, và đủ điều kiện, đều được vay vốn ưu đãi một cách thuận lợi nhất.

Gia đình chị Vi Thị Hạnh, dân tộc Nùng, là một trong những hộ nghèo ở thôn Đấp, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh. Sở hữu 1 ha đất vườn đồi, vợ chồng chị chỉ biết canh tác ngô, đỗ, sắn, nên thu nhập chẳng đáng là bao, trong khi ba con đều đang tuổi ăn, tuổi học. Đang loay hoay không biết làm thế nào dể phát triển kinh tế, thì chị Hạnh được tiếp cận với nguồn vốn vay của Phòng giao dịch NHCSXH Lục Ngạn. Với số vốn 30 triệu đồng ban đầu, vợ chồng chị đầu tư mua cây giống và phát triển cây vải thiều. Không chỉ có vậy, chị Hạnh còn tích cực tham gia các lớp tập huấn để học hỏi kinh nghiệm cũng như ứng dụng kỹ thuạt chăm sóc cây trồng. Nhờ đó, vườn vải thiều phát triển xanh tốt, sai quả và sau 3 năm đã cho thu hoạch. Mỗi vụ, gia đình chị thu được hơn 100 triệu đồng, nhờ đó đã thoát nghèo.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoan, ở thôn Trần Xá, xã Yên Trung, cũng vừa được phòng giao dịch NHCSXH Yên Phong cho vay 50 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm. Chị Hoan đã sử dụng vốn vay để mở rộng kinh doanh tạp hóa tổng hợp. Đến nay, việc kinh doanh khá thuận lợi, là đại lý cấp 1 phân phối cho gần 20 cửa hàng kinh doanh tạp hóa trong và ngoài địa phương, doanh thu đạt đạt cao, trừ chi phí, gia đình có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, tạo đà cho gia đình vươn lên khá giả.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng các phòng giao dịch của NHCSXH Bắc Ninh bám sát cơ sở, tận tâm giúp dân vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Gia đình bà Trần Thị Kim Anh, ở thôn Mão, xã Chi Lăng, có con trai tên là Nguyễn Khắc Nhật thuộc đối tượng khuyết tật vừa trúng tuyển ngành công nghệ thông tin thuộc Trường đại học Sao Đỏ. Sau khi được Tổ TK&VV của thôn tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn lập hồ sơ, gia đình bà đã được Phòng giao dịch NHCSXH Quế Võ phê duyệt và giải ngân khoản vay 225 triệu đồng dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học (STEM) theo Quyết định số 29/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng các phòng giao dịch của NHCSXH Bắc Ninh bám sát cơ sở, tận tâm giúp dân vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách đã được các cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân Bắc Ninh ghi nhận. NHCSXH trên vùng đất này thực sự tạo “cú hích”, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Cụ thể, đã góp phần quan trọng giúp đỉnh Bắc Ninh cũ chính thức không còn hộ nghèo (bằng 0%) từ tháng 10/2024. Còn tỉnh Bắc Giang trước khi sáp nhập cũng đạt những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo thực chất, giảm nghèo bền vững.

Mục tiêu giảm nghèo của tỉnh Bắc Ninh mới giai đoạn 2026-2030 là hết năm 2027, toàn tỉnh mới không còn hộ nghèo và hướng đến giảm nghèo theo hướng trọng điểm, bền vững.

Để dòng vốn ưu đãi của Nhà nước không bị gián đoạn, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, triển khai tích cực việc phối hợp với chính quyền cơ sở bố trí các điểm giao dịch tại địa phương, bảo đảm điều kiện làm việc, duy trì phát triển mạng lưới điểm giao dịch, lịch giao dịch, chuyển các phần giao dịch về thôn xóm, khu phố; tích cực phối hợp với lực lượng công an xã, phường làm tốt công tác giữ vững an ninh trật tự, an toàn về người, tài sản trong thời gian tổ chức giao dịch giữa khách hàng với ngân hàng; đặc biệt phối hợp với ngành tài chính tham mưu với UBND tăng cường bố trí bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống.

Đông Dư
Tín dụng chính sách giúp đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững
Tín dụng chính sách giúp đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững

Đồng bào Khmer ở Cà Mau có trên 32.000 hộ với gần 140.000 nhân khẩu, chiếm gần 6,5% dân số. Những năm qua, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, việc hỗ trợ sinh kế thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã mang lại cho nhiều gia đình Khmer cơ hội thoát nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN