Một góc đô thị ven biển Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát
Việc lấy chỉ số hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu chiến lược không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mà còn tạo động lực để Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm phát triển năng động, văn minh và đáng sống.
Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nêu rõ, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã đặt ra những yêu cầu cao hơn cho Quảng Ninh trong quá trình phát triển. Địa phương quyết tâm xây dựng nơi đây trở thành một thành phố tiên phong, đi đầu, mẫu mực trong phát triển toàn diện mọi mặt từ kinh tế, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, bảo đảm giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, Quảng Ninh phấn đấu trở thành một địa phương có chỉ số hạnh phúc ở mức cao để đảm bảo người dân được sống trong môi trường lành mạnh.
Quảng Ninh xác định, “nhân dân hạnh phúc” không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà đã trở thành một trong những giá trị cốt lõi, kim chỉ nam xuyên suốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội của địa phương. Định hướng này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động trọng tâm, từ bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục đến bảo vệ môi trường sống lành mạnh.
Đáng chú ý, việc nâng cao phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng được coi là đột phá quan trọng. Địa phương chủ động triển khai các chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí quy mô lớn cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời chú trọng chăm sóc y tế tận nhà cho các đối tượng yếu thế, người cao tuổi. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc khám sức khỏe cho học sinh các cấp ngay trong tháng 9/2026.
Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN
Nổi bật, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ 10 chính sách giáo dục đặc thù, tiêu biểu với tổng kinh phí ngân sách đầu tư gần 800 tỷ đồng mỗi năm học. Đây là các quyết sách được thiết kế nhân văn, bao quát từ chăm sóc dinh dưỡng, giảm chi phí học tập đến phát triển giáo dục vùng khó khăn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đó là: cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên, trở thành địa phương đi đầu thực hiện tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên; hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường (sữa học đường) cho 100% trẻ mầm non và học sinh tiểu học (cả công lập lẫn tư thục); miễn, hỗ trợ 100% học phí các cấp học; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng khó khăn; hỗ trợ tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ mầm non trong hè; hỗ trợ ăn, ở tập trung và tổ chức đưa đón học sinh vùng xa; khen thưởng và hỗ trợ tài năng cho học sinh giỏi, học sinh chuyên; chính sách thu hút và đãi ngộ nhà giáo chất lượng cao… Năm học 2026-2027, thành phố triển khai thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện miễn phí tại 3 phường Hà Tu, Hạ Long và Hồng Gai nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của người dân.
Thành phố cũng chú trọng việc hỗ trợ nhà ở nhân đạo, tạo việc làm ổn định và đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Cùng với phát triển hạ tầng đô thị hiện đại và kinh tế xanh, Quảng Ninh tập trung giữ gìn môi trường sống an ninh, an toàn và thân thiện bởi mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng kinh tế là đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.