Quảng Ninh triển khai chương trình đưa đón học sinh tại 3 phường bằng xe buýt điện

Chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, ngày 3/9, thành phố Quảng Ninh đã chính thức khai trương các tuyến xe buýt điện đưa đón học sinh trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Chú thích ảnh
Các đại biểu khai trương các tuyến xe đưa đón học sinh trên địa bàn. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, cùng với chính sách sách giáo khoa miễn phí, sữa học đường miễn phí, đầu tư cơ sở vật chất, lắp đặt điều hòa nhiệt độ, các trang thiết bị và 10 chính sách nổi bật hỗ trợ ngành giáo dục đang được triển khai, chương trình khánh thành tuyến xe buýt đưa học sinh đến trường miễn phí tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của thành phố Quảng Ninh đối với thế hệ trẻ.

Để triển khai chương trình này, trước đó mọi công tác chuẩn bị về hạ tầng, phương tiện và phương án tổ chức vận hành đã hoàn tất, đảm bảo sẵn sàng đưa những chuyến xe đầu tiên hoạt động an toàn, thuận lợi.

Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Xuân Điệp cho biết, trên cơ sở 1.728 học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ của 22 trường trên địa bàn 3 phường, thành phố đã thiết kế, sử dụng khoảng 50 phương tiện loại 30 chỗ ngồi, 6 tuyến, với 171 điểm đón, trả đảm bảo cho học sinh tiếp cận dịch vụ thuận lợi, đáp ứng yêu cầu đưa, đón đến trường đúng giờ.

Phương tiện được trang bị đầy đủ camera, giám sát hành trình, thiết bị chống quên học sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm, nhận diện riêng đảm bảo theo quy định và yêu cầu quản lý của thành phố. Để bảo đảm các điều kiện vận hành đồng bộ, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng đã tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống điểm đón trả, nhà chờ, vạch kẻ đường, biển báo giao thông và hạ tầng trạm sạc.

Chú thích ảnh
Học sinh lên xuống xe được quản lý bằng thẻ từ. 

Tại phường Hồng Gai, 29 điểm đón trả học sinh đã được bố trí, trong đó xây dựng mới 12 nhà chờ và lắp đặt bổ sung 3 trụ sạc xe buýt điện tại khu vực Công viên hoa Hạ Long nhằm đáp ứng tần suất vận hành liên tục. Tại phường Hạ Long, dự án hạ tầng phục vụ hai tuyến S1 và S4 có tổng mức đầu tư khoảng 2,3 tỷ đồng, bao gồm 13 nhà chờ mới, 47 cột biển báo cùng hệ thống vạch sơn dừng đỗ, vạch sang đường cho người đi bộ. Phường Hà Tu cũng đã cân đối khoảng 4 tỷ đồng đầu tư đồng bộ các điểm dừng đón học sinh.

Cùng với hạ tầng kỹ thuật, phương án quản lý và bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh được đặt lên hàng đầu. Theo Đề án, các phương tiện được trang bị máy POS quẹt thẻ xác thực học sinh, hệ thống định vị GPS và thiết bị thông báo hành trình tự động. Mỗi xe bố trí 1 tài xế và 1 nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp quản lý học sinh trong suốt chuyến đi. Công tác kiểm tra kỹ thuật phương tiện và đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện được thực hiện nghiêm ngặt trước mỗi ca vận hành.

Hiện chính quyền các địa phương đã chủ động tăng cường phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị vận hành để giám sát quy trình đưa đón; đồng thời huy động lực lượng Công an phường ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm và cổng trường vào giờ cao điểm nhằm phân luồng, xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ xe sai quy định hoặc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè.

Em Trần Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A4, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai chia sẻ: "Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động giúp cho em và các bạn học được an toàn hơn trên những con đường đến trường và về nhà".

Chị Nguyễn Thị Thúy, phụ huynh sinh Trường Trung học phổ thông Trọng Điểm bày tỏ, thành phố triển khai xe buýt điện cho học sinh là dịch vụ miễn phí tốt nhất, an toàn nhất, qua đó cha mẹ học sinh yên tâm công tác hơn, danh nhiều thời gian cho công việc; đồng thời giúp cho các phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón con, yên tâm hơn khi có hệ thống theo dõi thời gian học sinh lên và xuống xe.

Chú thích ảnh
Học sinh trên xe buýt điện. 

Việc đưa đón học sinh bằng xe buýt điện miễn phí giúp các em an toàn hơn trong hành trình đến trường; giảm việc sử dụng phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông tại khu vực cổng trường, nhất là vào giờ cao điểm; từng bước hình thành cho học sinh thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông văn minh. Chương trình còn thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị của tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả vận hành trong năm học 2026 - 2027 sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, làm căn cứ xem xét nhân rộng mô hình trên địa bàn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)
Hà Nội: Kiểm tra xe ô tô đưa đón học sinh
Hà Nội: Kiểm tra xe ô tô đưa đón học sinh

Để chuẩn bị cho năm học mới, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đang tăng cường rà soát, kiểm tra hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN