Hệ thống điểm giao dịch của NHCSXH Tân Sơn hoạt động đêu đặn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn kịp thời vào vụ sản xuất.
Kết thúc năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận trong hành động, kinh tế xã hội trên toàn địa bàn 6 xã mới của huyện miền núi Tân Sơn cũ của tỉnh Phú Thọ sau sắp xếp đơn vị hành chính, vẫn chuyển mình mạnh mẽ.
Trong đó, công cuộc giảm nghèo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể tỷ lệ hộ nghèo giảm đều hàng năm từ 1,7-2,0%; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người gấp 8 lần so với 15 năm trước.
Thành quả ấn tượng ấy có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai thực hiện.
Chung sức, đồng lòng giúp dân thoát nghèo
Ông Tăng Tiến Sỹ, Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Tân Sơn, (tiền thân là NHCSXH huyện Tân Sơn cũ), cho biết: Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nhận dịch vụ ủy thác vay vốn chính sách, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên NHCSXH; nên nhiều việc như tập trung huy động nguồn lực tài chính, tổ chức chuyển tải nguồn vốn về tận cơ sở, đảm bảo cho công tác triển khai các hoạt động tín dụng ưu đãi của Nhà nước... đều thông suốt, không bị gián đoạn. Nhờ đó, tại huyện miền núi Tân Sơn đã vươn lên, bước ra khỏi danh sách các huyện nghèo trước 2 năm so với kế hoạch.
Cuộc họp của NHCSXH Tân Sơn ngày cuối năm 2025.
Ông Trần Khắc Thăng, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, hiện là Bí thư đảng ủy xã Thu Cúc sau sáp nhập, khẳng định: Thành quả ấn tượng đó có sự tham gia tích cực rất thiết thực, quan trọng của NHCSXH, đã luôn bảo đảm dòng vốn thông suốt, đầu tư kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm, làm “điểm tựa” vững chắc cho người dân thực hiện ước vọng thoát nghèo, giảm nghèo, dựng xây cuộc sống no đủ, bình yên.
Cán bộ tín dụng NHCSXH Tân Sơn tận tâm phục vụ nhân dân vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả.
Anh Phùng Văn Đàn, dân tộc Mường, xã Tân Sơn, tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, được cán bộ cùng đích thân giám đốc NHCSXH hướng dẫn, tôi đã vay 50 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Cùng với đó, tôi có tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi nên hiện nay vườn chè sạch đã cho thu hoạch và đàn bò đã phát triển thành 8 con béo khỏe, mỗi năm cho thu hoạch trên 100 triệu đồng, cuộc sống cải thiện và đã trả hết nợ ngân hàng, còn lại có của ăn, của để”.
Còn chị Quỳnh Nga, cũng dân tộc Mường, ở xã Xuân Sơn cũ, nay là Xuân Đài, sau sáp nhập đã sử dụng 100 triệu đồng vay của NHCSXH Tân Sơn xây dựng một homestay (mô hình phát triển du lịch cộng đồng) để phục vụ du khách trong, ngoài nước. Homestay của chị là mô hình đầu tiên ở đây hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, nhân viên được đào tạo về pha chế, nấu ăn và lễ tân buồng phòng. Sau khi thành công, cơ sở này đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho một số chị em trong bản. Gia đình chị cũng thoát nghèo, làm ăn khấm khá. Thu nhập trung bình 1 tháng của nhà chị Nga khoảng 15 triệu đồng-20 triệu đồng
Theo báo cáo, tính đến hết năm 2025 NHCSXH Tân Sơn đạt tổng nguồn vốn 729.095 triệu đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 8.463 triệu đồng, tăng 3.116 triệu đồng so với năm 2024. Nguồn vốn đó đã được chuyển tải kịp thời đến tất cả 17 xã cũ, nay là 6 xã mới sau sắp xếp, thông qua mạng lưới 335 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn làng với tổng dư nợ hơn 693 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng so với năm 2024 với 10.619 khách hàng còn dư nợ
Giữ mạch chảy tín dụng chính sách sau sáp nhập
“Sau sắp xếp, đơn vị NHCSXH tại địa bàn phụ trách công tác tín dụng với 6 xã mới là Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc và Thu Cúc. Dù tên gọi đơn vị hành chính có thay đổi và mở rộng địa giới, song các phiên giao dịch, các điểm giao dịch từ đầu tháng 7/2025 đến nay vẫn tiếp tục tổ chức đúng lịch hẹn, đúng địa điểm và được tổ chức suôn sẻ, đúng quy trình, cho thấy quyết tâm của đơn vị trong việc giữ vững mạch chảy vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách”, Giám đốc Tăng Tiến Sỹ khẳng định.
Đơn vị đã tiến hành ký kết lại hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội tại các xã sau sáp nhập nhằm chuẩn hóa nội dung hợp tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan.
Cùng với đó, với sự hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể của cán bộ tổ giao dịch lưu động tại điểm giao dịch nên các hoạt động như giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận gửi tiền tiết kiệm của khách hàng…đã diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, mang đến sự hài lòng cho bà con.
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đài, ông Lê Thảo, cho biết: “Sau sáp nhập, xã mở rộng địa giới, tăng tỷ lệ hộ được vay vốn, nên các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tiếp tục tích cực chuyển biến về nhận thức và hành đồng tạo mọi điều kiện hỗ trợ NHCSXH hoạt động hiệu quả, giúp nguồn vốn không những tăng trưởng nhanh mà còn gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, tô đậm thêm một chủ trương đầy tính nhân văn của Đảng”.
Phát huy thành tích đạt được, NHCSXH Tân Sơn tích cực chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, hoàn thành tốt toàn diện nhiệm vụ được giao, tập trung huy động nguồn lực, nhanh chóng chuyển tại nguồn vốn về cơ sở nhằm phục vụ nhân dân tốt nhất để mỗi dịp năm mới về nhìn lại tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm sâu hơn có thể tự hào và ngẩng cao đầu về công cuộc giảm nghèo bền vững đi đến đích thành công, cuộc sống của người nghèo mỗi ngày thêm no đủ tươi sáng.