Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc ngân hàng VPBank Chi nhánh Tây Hà Nội trao thưởng cho sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi: Lê Nhật Hồng Minh, Là Thị Hoa đạt giải Top sale cộng tác viên.
Tiếp cận thực tiễn sớm: Yếu tố then chốt của năng lực thích ứng
Từ góc nhìn giáo dục, nhiều cơ sở đào tạo tại Việt Nam đã chuyển hướng từ mô hình truyền thụ kiến thức sang mô hình phát triển năng lực. Tại Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, triết lý đào tạo được xác định là lấy sự trưởng thành của người học làm thước đo giá trị.
“Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng gắn kết giữa kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn, với trọng tâm là triết lý 5 Độ: Đức độ, Thái độ, Trình độ, Phong độ và Tốc độ. Đây được xem là những yếu tố nền tảng giúp sinh viên không chỉ đáp ứng yêu cầu công việc ban đầu, mà còn có khả năng phát triển lâu dài trong môi trường tài chính nhiều biến động”, ông Nguyễn Quang Huy cho biết.
Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, một trong những điểm đáng chú ý trong mô hình đào tạo là việc tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ năm nhất, năm hai. Tại Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, sinh viên được tham gia kiến tập, làm cộng tác viên tại ngân hàng và doanh nghiệp, từng bước làm quen với quy trình, kỷ luật và áp lực công việc.
Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc ngân hàng VPBank Chi nhánh Tây Hà Nội, các sinh viên năm 1 và năm 2 của Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi đang làm cộng tác viên tại chi nhánh được đánh giá cao về thái độ cầu thị, tinh thần học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn kinh doanh. Nhiều sinh viên đạt kết quả nổi bật theo tuần, theo tháng, trực tiếp tham gia tư vấn và phân phối các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Một số sinh viên tiêu biểu có thể kể đến như: Là Thị Hoa, Lê Nhật Hồng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh viên năm 2, khóa 24); Lê Công Liêm, Chu Văn Sơn, Lê Quang Đạt, Đỗ Thị Lan (sinh viên năm 1, khóa 25).
Bà Trần Thị Huyền Thương, Giám đốc Kinh doanh LiveBank Hà Đông cũng ghi nhận sinh viên của khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao. Một số sinh viên đã được tuyển chọn trở thành nhân viên tập sự tiềm năng ngay trước khi tốt nghiệp. Trong đó, Hồ Thị Hồng Nhung, sinh viên năm cuối, thường xuyên đạt mức 300–500% chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng.
Con đường nghề nghiệp đa dạng của cựu sinh viên
Đáng chú ý, sinh viên tốt nghiệp Khoa Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi không chỉ làm việc trong khu vực doanh nghiệp tư nhân. Nhiều cựu sinh viên hiện cũng công tác tại Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và các cơ quan Nhà nước, bên cạnh các ngân hàng thương mại lớn như: MB, ACB, PVcomBank, Bắc Á Bank, Nam Á Bank, cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI và công ty công nghệ.
Trong một buổi gặp gỡ giữa nhà trường và cựu sinh viên mới đây, ông Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Liên Kết Mới và ông Đỗ Viết Long, Chủ tịch Công ty CP Nội thất và Đầu tư Phát triển Long Trà, đều là cựu sinh viên khóa 8, cho rằng mô hình đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp đã giúp họ hình thành tư duy nghề nghiệp vững vàng, không chỉ đáp ứng yêu cầu làm việc chuyên nghiệp mà còn có khả năng khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp.
Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, Tài chính – Ngân hàng là lĩnh vực đòi hỏi cao về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng. Việc lựa chọn môi trường đào tạo phù hợp, nơi người học được rèn luyện toàn diện từ kiến thức đến thái độ và kỹ năng thực tiễn, là yếu tố then chốt để sinh viên có thể chủ động con đường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Trả lời về hướng gợi mở cho phụ huynh và học sinh lớp 12, chuyên gia ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, câu chuyện hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 ngày càng được xã hội quan tâm.
Việc lựa chọn ngành học không còn dừng lại ở mục tiêu “có việc làm sau tốt nghiệp”, mà hướng tới yêu cầu dài hạn hơn: khả năng thích ứng, phát triển bền vững và đóng góp giá trị cho nền kinh tế – xã hội.