Người dân, du khách nô nức check-in lễ hội hoa Tết '4 miền' tại TP Hồ Chí Minh

Những ngày đầu năm mới 2026, đông đảo người dân và du khách đã đổ về khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh) để tham quan, chụp ảnh tại Lễ hội hoa Tết Vạn Phúc 2026 với concept “4 miền” độc đáo.
Chú thích ảnh
Lễ hội hoa Tết Vạn Phúc 2026 bắt đầu mở cửa từ ngày 9/1/2026, thời gian  từ 6 giờ 30 đến 20 giờ 30 hàng ngày.
Chú thích ảnh
Người dân, du khách nô nức tìm đến khu đô thị Vạn Phúc để tham quan, chụp ảnh lễ hội hoa Tết “4 miền”.
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ check-in với không gian Tết tại vườn hoa.

Lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, một lễ hội hoa Tết được tổ chức với quy mô rộng hơn 2ha, tái hiện trọn vẹn sắc xuân Bắc - Trung - Nam - Miền Tây trong cùng một không gian, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân thành phố.

Chú thích ảnh
Những bông hoa khoe sắc thu hút những chú ong tìm đến hút mật.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân, khu khách check-in lễ hội hoa Tết “4 miền”

Ngay khi mở cửa đón khách, vườn hoa hướng dương cùng nhiều loài hoa rực rỡ như hoa cánh bướm, dạ yến thảo, mâm xôi Hàn Quốc… đã thu hút sự quan tâm lớn. Hàng triệu bông hoa khoe sắc tạo nên khung cảnh sống động, ngập tràn không khí xuân.

Chú thích ảnh
Một góc cánh đồng hoa hướng dương đang khoe sắc trong nắng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân chụp ảnh tại lễ hội hoa Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở cửa, đông đảo bà con, du khách đã tìm đến thưởng ngoạn, chụp ảnh cùng những đóa hoa đang khoe sắc.

Chị Đỗ Thủy (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết: “Năm nay, khu đô thị Vạn Phúc được trang trí đa dạng với nhiều tiểu cảnh so với những năm trước, nhiều loài hoa mới, không gian rộng và đẹp, tạo cảm giác bất ngờ, thích thú cho người tham quan”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hoa cánh bướm, dạ yến thảo, mâm xôi Hàn Quốc… tạo nên một bức tranh sống động, ngập tràn sắc xuân.
Chú thích ảnh
Chị Đỗ Thủy (ngụ phường Hiệp Bình) chụp ảnh bên những bông hoa đang khoe sắc.

Theo Ban quản lý khu đô thị Vạn Phúc, lễ hội được bố trí hàng chục tiểu cảnh check-in độc đáo, đồng thời gây ấn tượng với sự xuất hiện của các loài thú cưng như dê, cừu, thỏ, ngựa… mang đến trải nghiệm gần gũi cho trẻ em và gia đình. Bên cạnh đó, hàng trăm gian hàng ẩm thực truyền thống ba miền, giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết.

Chú thích ảnh
Tiểu cảnh không khí Tết.
Chú thích ảnh
Ngay sau khi khu vườn hoa mở cửa, đông đảo bà con, du khách đã tìm đến thưởng ngoạn, chụp ảnh cùng những đóa hoa đang khoe sắc.

Ngoài tham quan, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian như nặn tò he, viết câu đối, tham quan làng nghề truyền thống, vẽ mặt nghệ thuật…, góp phần tái hiện không khí Tết xưa giữa lòng đô thị hiện đại.

Chú thích ảnh
Hàng trăm gian hàng ẩm thực truyền thống ba miền, giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết phục vụ du khách khi tham quan vườn hoa.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình trình diễn nhạc nước tại quảng trường nhạc nước được đánh giá hàng đầu Đông Nam Á. Mỗi tối diễn ra hai suất biểu diễn liên tiếp, kết hợp ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng nước, tạo nên không gian giải trí sôi động, thu hút đông đảo khán giả.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Từ dấu tích khảo cổ đến hình hài Điện Kính Thiên

Từ dấu tích khảo cổ đến hình hài Điện Kính Thiên

Từ thềm rồng, lan can đá, gạch, ngói, cấu kiện trang trí kiến trúc đến những mô hình nghiên cứu phục dựng, các dấu tích được phát hiện qua nhiều năm khai quật tại Hoàng thành Thăng Long đang từng bước giúp giới nghiên cứu giải mã diện mạo Chính điện Kính Thiên thời Lê sơ.

Tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

Tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

Năm năm sau đại dịch COVID-19, nhiều trẻ em mồ côi cha, mẹ tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực từng ngày vượt qua khó khăn. Trong  hành trình đó, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng đã trở thành điểm tựa vững chắc để các em có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Khép lại với hơn 250.000 lượt khách, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 là lời khẳng định sức hút của di sản Thủ đô. Nhưng để thực sự góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, lượng khách đến cần được chuyển hóa thành một thị trường có khả năng tồn tại sau khi lễ hội kết thúc.