Thụy Sĩ chi gần 8,1 tỷ USD mua chiến đấu cơ và tên lửa mới

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 8/11, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ chi gần 8 tỉ Franc (CHF - tương đương khoảng 8,1 tỉ USD) để mua các chiến đấu cơ và tên lửa phòng thủ mới.

Máy bay chiến đấu F/A-18 của Thụy Sĩ tại Meiringen ngày 17/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Thụy Sĩ đang tìm cách thay thế phi đội máy bay Boeing McDonnell Douglas F/A-18C và D Hornets cũng như các máy bay thế hệ cũ Northrop F-5 Tigers sẽ hết thời hạn phục vụ vào những năm 2020. Dự kiến các máy bay mới mua sẽ được bàn giao muộn nhất vào năm 2025.
 
Trước đó, Thụy Sĩ đưa ra 3 phương án mua sắm trang bị quốc phòng mới, mức thấp nhất mà chính quyền Bern dự định là khoảng 5 tỷ CHF và chỉ mua 20 chiến đấu cơ, cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất.

TTXVN/Báo Tin Tức
Chiến đấu cơ Thụy Sỹ rơi ở Hà Lan
Chiến đấu cơ Thụy Sỹ rơi ở Hà Lan

Chiếc trực thăng chiến đấu F-5 của lực lượng không quân Thụy Sỹ đã rơi xuống một hồ nước gần căn cứ không quân phía Bắc Hà Lan vào hôm 9/6 khi đang diễn tập bay nhào lộn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN