Chiến đấu cơ Thụy Sỹ rơi ở Hà Lan

Chiếc trực thăng chiến đấu F-5 của lực lượng không quân Thụy Sỹ đã rơi xuống một hồ nước gần căn cứ không quân phía Bắc Hà Lan vào hôm 9/6 khi đang diễn tập bay nhào lộn.

Hình ảnh được kênh truyền hình NOS của Hà Lan ghi lại về vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Vụ tai nạn này xảy ra ở thành phố Leeuwarden, cách thủ đô Amsterdam khoảng 150 km về phía Bắc. Phi công lái chiếc F-5 đã kịp nhảy dù ra khỏi máy bay trước khi nó đâm xuống đất và chỉ bị thương nhẹ. Theo cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân của vụ tai nạn này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, một số người chứng kiến cho rằng, chiếc F -5 đã va chạm với một máy bay khác của Thụy Sỹ trên không trung khi đang cùng diễn tập bay nhào lộn biểu diễn và chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn.

Đám khói bốc lên từ nơi chiếc F-5 của Thụy Sĩ rơi. Ảnh: Reuters

Một đoạn video được đăng tải trên trang báo điện tử Nu.nl chiếu cảnh chiếc chiến đấu cơ F-5 rơi tự do trong nhiều giây và bốc cháy khi rơi xuống hồ nước. Trong khi đó, Kênh truyền hình quốc gia Hà Lan NOS đã quay được hình ảnh phần rìa đuôi của một chiếc máy bay khác trong đội bay Thụy Sỹ bị hư hỏng.

Được biết, chiếc F-5 gặp nạn thuộc đội bay biểu diễn Patrouille Suise của lực lượng không quân Thụy Sĩ. Đội bay này sẽ tham gia chương trình bay biểu diễn vào cuối tuần tại Hà Lan.

Vụ  tai nạn trên gợi nhắc nhớ lại thảm kịch bay biểu diễn nhào lộn Shoreham kinh hoàng vào năm 2015 khiến 11 người chết khi chiếc máy bay cũ Hawker Hunte va chạm và bị rơi xuống mặt đất.

Quang Thịnh (Theo Reuters)
Ba Lan nghi ngờ điều tra của Nga về tai nạn máy bay thảm khốc
Ba Lan nghi ngờ điều tra của Nga về tai nạn máy bay thảm khốc

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich đã bày tỏ sự nghi ngờ về báo cáo điều tra vụ tai nạn máy bay Tu-154 trên bầu trời tỉnh Smolensk của Nga ngày 10/4/2010, khiến 96 người thiệt mạng, trong đó có Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN