Campuchia thúc đẩy cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng và chất lượng

Trong thông điệp nhân Ngày Quốc gia về biết chữ lần thứ 26 ngày 8/9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã nhấn mạnh, biết chữ là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cũng như phát triển kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và công việc trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh tư liệu: Huỳnh Thảo/Pv TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Manet cho rằng khái niệm biết chữ trong thế kỷ 21 không chỉ dừng lại ở khả năng đọc, viết và thực hiện các phép tính cơ bản mà còn bao gồm khả năng sử dụng thông tin, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, phát triển năng lực số, cũng như trở thành công dân toàn cầu và công dân số.

Theo Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn 1 của Chính phủ Campuchia về phát triển kinh tế - xã hội, con người được xác định là ưu tiên hàng đầu, với các nỗ lực tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy phổ cập kiến thức, phát triển kỹ năng và mở rộng cơ hội học tập suốt đời. Chính phủ nước này đặt mục tiêu đảm bảo trẻ em, thanh thiếu niên ngoài nhà trường, người lao động, công nhân nhà máy và người trưởng thành - trong đó có cả những người ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, cộng đồng người bản địa, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác - đều có cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng và không bị phân biệt đối xử.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định việc thúc đẩy xóa mù chữ là một trong những khoản đầu tư quý giá nhất vào con người. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho người dân giúp họ tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xã hội, kinh tế và văn hóa, đồng thời tiếp cận các cơ hội học tập suốt đời. Ông cho biết thêm việc nâng cao trình độ biết chữ và giáo dục sẽ góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống gia đình và phát triển một xã hội dựa trên tri thức công bằng, có khả năng chống chịu, đổi mới sáng tạo, bao trùm và bền vững.

Thủ tướng Hun Manet đã chỉ thị cho Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao nước này tiếp tục thực hiện cải cách trong các lĩnh vực như quản trị nhà trường, xây dựng trường học kiểu mẫu, phát triển năng lực giáo viên và đổi mới thi cử, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Các nỗ lực này bao gồm việc ứng dụng công nghệ số trong học tập các môn khoa học và công nghệ, tăng cường giáo dục STEM, học ngoại ngữ, phát triển kỹ năng thế kỷ 21, giáo dục số, giáo dục kỹ thuật và tạo cơ hội học tập suốt đời.

Chính phủ cũng hỗ trợ các chương trình xóa mù chữ và giáo dục dành cho trẻ em và người lớn thuộc nhóm yếu thế, bao gồm chương trình xóa mù chữ đa ngôn ngữ cho người lớn là người dân tộc thiểu số thông qua giáo dục không chính quy và giáo dục đa ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hệ thống giáo dục chính quy.

Huy Bình (TTXVN)
Công dân Việt Nam được trao giải thưởng 'Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu' tại Nhật Bản
Công dân Việt Nam được trao giải thưởng 'Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu' tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 5/7, tại Osaka, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế lần thứ 18, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) trao "Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu". Đây là giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN