Dự án "Hồi sinh rác thải nhựa - The Plastic Reborn" là sáng kiến được Unilever Việt Nam và VietCycle phối hợp triển khai từ năm 2021, hướng tới xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn đối với rác thải nhựa.
Từ năm 2021 đến nay, dự án đã thu gom hơn 40.000 tấn rác thải nhựa, đồng thời duy trì các hoạt động hỗ trợ hơn 3.000 lao động thu gom phế liệu từ Bắc vào Nam - những "chiến binh xanh" đang bền bỉ góp sức vì môi trường.
Ông Hoàng Đức Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VietCycle trao giải và chia sẻ những câu chuyện cuộc đời của người thu gom phế liệu.
Theo ông Hoàng Đức Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VietCycle, lực lượng thu gom tự do là những người đồng hành thiết yếu trong hành trình xây dựng kinh tế tuần hoàn. Để một chai nhựa, một chiếc túi hay một món đồ cũ có cơ hội được tái chế, trước hết phải có người nhận ra giá trị, thu gom và đưa chúng đến đúng nơi tái chế.
Trong quá trình đồng hành cùng những "chiến binh xanh", doanh nghiệp nhận thấy cuộc sống của người thu gom tự do vẫn còn nhiều khó khăn: Thu nhập chưa ổn định, điều kiện lao động còn vất vả, những rủi ro về sức khỏe và sự ghi nhận của xã hội chưa tương xứng.
Lễ tôn vinh "Những chiến binh xanh - Người giữ nhịp vòng tuần hoàn" được tổ chức nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm tri ân những người lao động thu gom phế liệu; đồng thời là dịp để lắng nghe những câu chuyện cuộc đời, những tâm tư và mong ước của người làm nghề thu gom phế liệu. Qua đó, VietCycle và các đối tác sẽ có sự đồng hành ngày càng thiết thực hơn.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững của Unilever Việt Nam cho biết, Diễn đàn Kinh tế Thế giới - World Economic Forum đã phát video ngắn kể câu chuyện của những người phụ nữ thu gom ve chai Việt Nam với hàng triệu khán giả quốc tế. Không phải bởi các chị làm một công việc mới mẻ hay to lớn, mà bởi thế giới đang dần nhận ra một điều rất quan trọng: những giải pháp lớn cho môi trường đôi khi lại bắt đầu từ những con người bình dị nhất.
Trong thời gian tới, Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm, bảo hiểm y tế, trang thiết bị bảo hộ; đồng thời triển khai chương trình đào tạo mới dành cho lực lượng thu gom tại các địa bàn dự án. Đây là những bước đi thiết thực để người lao động có thêm kỹ năng và điều kiện làm việc tốt hơn, qua đó mở ra những cơ hội mới, cho một Việt Nam xanh hơn.
Thông qua dự án, những người thu gom phế liệu cũng tích cực tham gia tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa trong cuộc sống.
Tại sự kiện, đại diện VietCycle và Unilever Việt Nam đã trao các giải thưởng cuộc thi viết "Câu chuyện cuộc đời và nếu như có một điều ước", cuộc thi mô hình tái chế "Đôi tay xanh - Hồi sinh phế liệu", trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người lao động thu gom phế liệu đang hoạt động trong khuôn khổ dự án "Hồi sinh rác thải nhựa - The Plastic Reborn".