Kazakhstan muốn mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga

Kazakhstan muốn mua của Nga máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35 và đã ký hợp đồng mua máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35M.

Máy bay Su-35.

Theo hãng Sputnik, Thứ trưởng Quốc phòng Kazakhstan Okas Saparov ngày 2/6 cho biết nước này có kế hoạch mua của Nga máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35 và đã ký hợp đồng mua máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35M (phiên bản hiện đại hóa của Mi-24).

Phát biểu tại triển lãm KADEX-2016 (Kazakhstan), ông Saparov nói: "Liên bang Nga là đối tác của chúng tôi - 80% số vũ khí và công nghệ của Kazakhstan, đặc biệt là máy bay trực thăng là mua của Nga, qua mỗi năm mối quan hệ ngày càng được cải thiện. Chúng tôi luôn có kế hoạch mới, đặc biệt là Su-35, Mi-24. Chúng tôi đã đặt mua Mi-35M, trong năm nay chúng tôi sẽ nhận được 4 chiếc loại này".

Tuy nhiên, ông Saparov không cho biết rõ Astana quyết định mua tổng cộng bao nhiêu máy bay trực thăng Mi-35M.

TTXVN/Tin Tức
Nga đang triển khai hợp đồng bán Su-35 cho Trung Quốc
Nga đang triển khai hợp đồng bán Su-35 cho Trung Quốc

Dù không nói rõ thời hạn thực hiện, nhưng quan chức Nga cho biết hợp đồng bán máy bay tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc đang được triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN