Nga hoàn tất tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học vào cuối 2017

Moskva sẽ tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học của nước này vào cuối năm 2017, sớm hơn một 1 năm so với thông báo trước đó.

Ảnh minh họa.

Đây là lời tuyên bố của Thượng tướng Valery Kapashin, người phụ trách lưu kho và hủy bỏ các kho vũ khí hóa học của Nga vào hôm 27/10.

Theo Thượng tướng Kapashin, số vũ khí hóa học còn lại hiện nay sẽ được xử lý nốt đến tháng 12 năm sau.

Giới chức Nga nêu rõ với tư cách là một bên ký Công ước Vũ khí Hóa học, Moskva đã phá hủy 93% số vũ khí hóa học của nước này. Trong 2 thập kỷ qua, Nga đã xây dựng một số nhà máy để xử lý kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Moskva sẽ vạch trần cáo buộc Nga dùng vũ khí hóa học tại Syria
Moskva sẽ vạch trần cáo buộc Nga dùng vũ khí hóa học tại Syria

Nga tuyên bố sẽ vạch trần âm mưu của những thành phần chống đối Tổng thống Syria, đang chuẩn bị tung đoạn băng video cáo buộc Không quân Nga và Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN