Nga có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học

Nga ngày 25/2 khẳng định đã nhận được một đoạn băng hình ghi lại hình ảnh kho vũ khí hóa học mà các phần tử thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã sử dụng để tấn công lực lượng an ninh và dân thường Iraq.

Lực lượng tự vệ Iraq tham gia cuộc diễn tập quân sự ở al-Zubair, gần thành phố miền nam Basra ngày 13/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đoạn băng hình trên, lực lượng dân quân tỉnh Anbar đã tìm thấy hai kho hóa chất trong khu công nghiệp ở phía Tây thủ phủ Ramadi của tỉnh này – nơi trước đây nằm dưới sự kiểm soát của IS. Tại đó, có các can và túi đựng chất độc vinyltrichlorosilane C2H3Cl3S cực nguy hiểm vốn được LHQ liệt vào loại chất “ăn mòn” UN 1305.

Chất này có thể bào mòn da thịt người và kim loại. Sau khi tiếp xúc với da, nó sẽ gây bỏng nặng, làm tổn thương đường hô hấp và hệ thống tiêu hóa của con người. Ngoài ra, đây còn là chất dễ cháy, phản ứng mạnh với nước và rượu, sinh ra acid hydrochloric.

Theo lời giải thích của một sĩ quan Iraq trong đoạn băng hình trên, IS đã sử dụng loại hóa chất này bằng cách trộn vào các chất chế tạo mìn và tên lửa, sau đó bắn vào dân thường và lực lượng an ninh. Cũng theo hình ảnh ghi lại được, có thể nhận thấy rằng tại thời điểm dân quân đến kho hóa chất nói trên, một vài can đã được mở và sử dụng, trong khi nhiều can còn lại vẫn được niêm phong kín. Theo thông tin ban đầu, IS mua đa số thành phần thuốc nổ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Trước đó, ngày 11/2 vừa qua, các tay súng IS đã bị cáo buộc sử dụng chất độc hóa học tấn công lực lượng dân quân người Kurd khiến 23 người bị ngạt và bỏng nặng.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức an ninh Iraq cho biết ngày 25/2, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom kép tại thủ đô Baghdad của nước này. Theo cảnh sát địa phương, một phần tử đánh bom liều chết đã cho bom nổ ở ngay giữa đám đông đang ra về sau khi tan buổi cầu nguyện tại đền thờ Husseiniya của người Hồi giáo dòng Shiite, khiến 10 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Trong khi đó, tại quận Shula - khu vực có đông người Shiite sinh sống - một phần tử đánh bom liều chết cũng đã tấn công chốt kiểm soát an ninh, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 binh sĩ, và 14 người bị thương. Tổ chức khủng bố IS đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép nói trên trong một thông báo được phát trực tuyến ngay sau đó.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh giáo sĩ người Shiite Moqtada al-Sadr đang phát động một cuộc biểu tình trên toàn Baghdad và các thành phố lân cận, đòi chấm dứt tình trạng tham nhũng trong bộ máy chính quyền và cải thiện dịch vụ công. Dự kiến, hàng chục nghìn người, trong đó có cả Giáo sĩ Moqtada al-Sadr, sẽ tham gia cuộc biểu tình.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ theo đuổi chiến dịch chống IS trên mọi mặt trận
Mỹ theo đuổi chiến dịch chống IS trên mọi mặt trận

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/2 đã chỉ thị nhóm cố vấn an ninh quốc gia thúc đẩy chiến dịch do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) “trên mọi mặt trận”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN