Nga bàn giao 10.000 khẩu AK-47 cho Afghanistan

Nga đã chính thức bàn giao 10.000 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov (AK-47) cho Afghanistan ngày 24/2.

Súng AK-47. Ảnh: AFP

Theo THX, buổi lễ bàn giao đã được tổ chức tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul với sự tham dự của Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Anif Atmar và Đại sứ Nga tại Afghanistan Alexander Mantytskiy. Phát biểu với các phóng viên tại buổi lễ, ông Atmar nói: "Hôm nay, Các lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan đã nhận được sự viện trợ quân sự quan trọng. Sự viện trợ quan trọng từ một người bạn quan trọng tại thời điểm then chốt".

Nga coi việc cung cấp vũ khí cho Afghanistan là một nhân tố quan trọng góp phần vào việc ổn định tình hình ở Afghanistan và giới chức Moskva đang xem xét một loạt các đề nghị khác của Kabul, trong đó có việc cung cấp các máy bay trực thăng thương mại.

Cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đề nghị Chính phủ Nga hỗ trợ bộ binh, cùng vũ khí hạng nhẹ và trực thăng chiến đấu Mi-35 để tăng cường sức mạnh của quân đội nước này. Đề nghị được đưa ra tại thời điểm an ninh của Afghanistan đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động của nhóm phiến quân Taliban.

TTXVN/Tin Tức
Nga củng cố căn cứ quân sự tại Armenia
Nga củng cố căn cứ quân sự tại Armenia

Ngày 20/2, Quân khu miền Nam của Nga thông báo đã bổ sung thêm 5 máy bay tiêm kích và trực thăng cho căn cứ không quân Erebuni của nước này tại Armenia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN