Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Dù đang cắt giảm các kho vũ khí, song các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới cũng đang tiến hành hiện đại hóa vũ khí hạt nhân kéo theo quan ngại mới về răn đe và năng lực hạt nhân. Thông tin trên do Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đưa ra ngày 18/6.
Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) khẳng định thế hệ radar lượng tử mới do đơn vị này sản xuất sẽ có khả năng phát hiện được tên lửa đạn đạo cùng nhiều vật thể bay tốc độ cao khác ở trên vũ trụ.
Công ty Hàng không vũ trụ Israel (IAI) ngày 14/6 cho biết, Đức đã đồng ý một thỏa thuận kéo dài 9 năm trị giá hơn nửa tỷ USD thuê các máy bay do thám không người lái của quân đội Israel có khả năng mang tên lửa.
Ngày 11/6, truyền thông Nhật Bản đưa tin, một chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị rơi ngoài khơi thành phố Okinawa ở phía Nam Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 7/6, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, quân đội Iraq đã tiếp nhận hàng chục xe tăng T-90 từ Nga theo một thỏa thuận lớn được Moskva và Baghdad ký kết hồi năm ngoái.
Chính phủ Indonesia dự kiến sẽ mua 5 chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 mới của Mỹ để phục vụ mục đích hiện đại hóa quân đội.
Từ khoảng cách 300m, vũ khí laser 30-100KW của Trung Quốc đã tiêu diệt gọn một thiết bị bay không người lái (UAV).
Hãng Boeing vừa ra mắt biến thể được hiện đại hóa của máy bay hải quân Mỹ, F/A-18E/F Super Hornet và dự kiến máy bay này sẽ được sử dụng trong vài thập niên tới. Đây là dự án hiện đại hóa sâu thuộc Block III cho loại máy bay hải quân này.
Tiêm kích Su-57 của Nga đã thể hiện sức mạnh “hủy diệt” khi phóng tên lửa hành trình tiên tiến mới trong cuộc thử nghiệm tại Syria.
Cảnh sát Nga dự định sử dụng "Khiên Taser” – loại công cụ mới khiến đối phương sốc điện đến 20 phút – trong việc trấn áp tội phạm.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu ngầm hạt nhân lớp Borei lần đầu tiên phóng thử loạt 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava.
Ngày 22/5, tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky của Nga đã phóng thử thành công 4 tên lửa liên lục địa Bulava từ biển Bạch Hải (Biển Trắng) trên vùng duyên hải phía Tây Bắc nước này.
Israel là nước đầu tiên đưa máy bay tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo vào chiến đấu. Đây là xác nhận của Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Amikam Norkin đưa ra ngày 22/5.
Ngày 21/5, Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết cơ quan này cùng quân đội chính phủ Syria đã phát hiện các kho vũ khí do các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sản xuất và các cơ sở sản xuất chất nổ ngầm dưới mặt đất tại một số khu vực vừa giải phóng khỏi phiến quân.
Ngành không gian Nga đang cân nhắc tái sinh chương trình phóng tên lửa Voevoda (NATO gọi là “Satan”) với mục đích chuyển hàng lên quỹ đạo quanh Trái Đất.
Một quan chức quân sự Nga ngày 18/5 cho biết, Moskva sẽ tăng cường an ninh tại biên giới lãnh hải phía Đông nước này, theo đó sẽ triển khai máy bay ném bom siêu thanh Tu-160, hay còn được gọi là Thiên nga Trắng.
Trưa 18/5, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước, có tên gọi "Type 001A", đã quay trở về cập cảng tại Xưởng đóng tàu Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc sau khi hoàn tất chuyến chạy thử trên biển đầu tiên.
Giám đốc điều hành Tập đoàn nhà nước Rostec - nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga, ông Sergey Chemezov ngày 17/5 đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2017 tăng bất chấp việc Moskva phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Tàu chiến tối tân nhất của hải quân Mỹ USS Milwaukee vừa phóng thử thành công 4 quả tên lửa Longbow Hellfire (Lửa địa ngục), hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong cuộc thử nghiệm Mô-đun tên lửa đất đối đất (SSMM) cho chương trình tàu chiến.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/5 đã kêu gọi các doanh nghiệp quốc phòng trong nước cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện các khí tài quân sự chống vũ khí chính xác, đồng thời chỉ đạo chuẩn bị sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa S-500.