Chương trình DN KHCN được Chính phủ triển khai từ năm 2008, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã có 26 DN KHCN và Tân Nhiên vinh dự góp mặt trong số này.
Ông Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Tân Nhiên nhận Chứng nhận DN KHCN.
Ông Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên cho biết, trong suốt chặng đường phát triển, Tân Nhiên luôn lấy Tử tế – Sáng tạo – Khác biệt – Bền vững làm giá trị cốt lõi. Đồng thời, sự đồng hành, tư vấn và hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, cùng các sở, ban, ngành trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đã giúp Tân Nhiên được công nhận DN KHCN.
“Chứng nhận DN KHCN vừa là sự ghi nhận cho một hành trình nỗ lực, vừa là động lực để Tân Nhiên tiếp tục đầu tư nghiên cứu, sáng tạo và mở rộng thị trường. Với chúng nhận này, Tân Nhiên cam kết sẽ tiếp tục phát triển trên con đường đổi mới sáng tạo, bền vững và đưa đặc sản Việt Nam vươn tầm quốc tế”, ông Duy nói.
Tân Nhiên đã kiên định theo đuổi sứ mệnh “Nâng tầm đặc sản địa phương”.
Chia sẻ về hành trình nâng tầm đặc sản bánh tráng, ông Duy cũng cho biết, khởi nguồn từ sản phẩm bánh tráng không nhúng nước – một bước đột phá trong việc nâng tầm đặc sản truyền thống, Tân Nhiên đã kiên định theo đuổi sứ mệnh “Nâng tầm đặc sản địa phương”. Quá trình này đòi hỏi liên tục nghiên cứu và cải tiến công nghệ sản xuất trong nhiều khâu nhằm tối ưu hóa sản phẩm, mở ra hướng đi mới hiện đại, tiện lợi và bền vững cho ngành bánh tráng Việt Nam. Điển hình, Tân Nhiên đã nghiên cứu chuyển đổi sang máy cắt, đưa công nghệ đóng gói cuộn màng vào ngành bánh tráng…, giúp sản phẩm giữ được vệ sinh và đồng bộ hơn.
Điểm quan trọng nữa khiến Tân Nhiên đạt được thành tựu là DN KHCN, đó là những cải tiến liên quan đến máy tráng và máy sấy…, tạo ra sự khác biệt lớn trong chất lượng thành phẩm như hiện nay.