Đức thuê máy bay không người lái của Israel

Công ty Hàng không vũ trụ Israel (IAI) ngày 14/6 cho biết, Đức đã đồng ý một thỏa thuận kéo dài 9 năm trị giá hơn nửa tỷ USD thuê các máy bay do thám không người lái của quân đội Israel có khả năng mang tên lửa.

Máy bay không người lái Heron TP. Ảnh: militaryedge.org

Tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu Airbus thay mặt Bộ Quốc phòng Đức ký thỏa thuận trị giá 600 triệu USD. Airbus sẽ bảo dưỡng và hỗ trợ vận hành cho các máy bay không người lái Heron TP.

Một quan chức IAI cho biết 5 máy bay được cho thuê theo thỏa thuận trên.

Quân đội Đức hiện đang sử dụng máy bay không người lái Heron 1 của Israel tại Afghanistan và Mali và dự kiến sẽ thay thế bằng các phiên bản máy bay không người lái Heron TP hiện đại hơn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/6 cho biết Quốc hội Đức đã thông qua thỏa thuận ngày 13/6 sau khi Chính phủ Đức chấp thuận thỏa thuận này.

IAI cho biết thỏa thuận này còn phải được sự chấp thuận về ngân sách liên bang của Đức.

Trước đó Đức đã cân nhắc mua các máy bay không người lái Predator của Mỹ, tuy nhiên cuối cùng đã lựa chọn loại máy bay Heron TP mà giới chức Đức cho là có thể nhanh chóng nhận được và chuyển đổi dễ dàng giữa các mô hình.

TTXVN/Báo Tin tức
Quân đội Đức quyết định sử dụng 13 máy bay vận tải Airbus A400M
Quân đội Đức quyết định sử dụng 13 máy bay vận tải Airbus A400M

Ngày 17/3, Quân đội Đức cho biết sẽ có kế hoạch sử dụng 13 máy bay Airbus A400M nhằm đáp ứng nhu cầu của Đức sau khi không thể bán được những chiếc máy bay vận tải quân sự thế hệ mới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN