Quân đội Đức trang bị thêm nhiều xe tăng chiến đấu

Quân đội Đức sẽ có tổng cộng 328 chiếc xe tăng Leopard 2 từ mức dự kiến hiện tại là 225 chiếc.
Cuộc khủng hoảng Ukraine và căng thẳng giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khiến Đức phải tăng cường trang bị cho quân đội nước này.
Quân đội Đức trang bị thêm nhiều xe tăng chiến đấu ảnh 1

Xe tăng Đức MBT Leopard Evolution trưng bày tại một triển lãm. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo "Tấm gương“ (Đức) số ra cuối tuần nêu rõ, trong năm nay, số lượng xe tăng Leopard 2 có thể sẵn sàng triển khai của Đức sẽ được tăng lên đáng kể. Theo các thông tin nội bộ, tới đây, quân đội Đức sẽ có tổng cộng 328 chiếc Leopard 2 từ mức dự kiến hiện tại là 225 chiếc. Bộ Quốc phòng Đức cho rằng việc trang bị đầy đủ cho 6 tiểu đoàn tăng, mỗi tiểu đoàn 44 chiếc Leopard, là việc làm cấp thiết. Ngoài ra, quân đội Đức cần thêm 56 chiếc cho mục đích huấn luyện và 8 chiếc cho Cục Công nghệ và Mua sắm quốc phòng liên bang (BWB).Cũng liên quan tới phương tiện vũ khí quân sự, Hội đồng An ninh liên bang Đức (gồm Thủ tướng, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ) đã nhất trí cấp phép xuất khẩu thêm 1 tàu ngầm cho Israel, con tàu thứ 5 trong tổng số 6 tàu ngầm Đức cam kết bán cho Israel. Con tàu lớp Dolphin này được Đức trợ giá 1/3 bằng tiền thu thuế, tương đương khoảng 165 triệu euro. Sau khi nhận tàu, Hải quân Israel được cho là sẽ cải tiến để tàu có thể mang tên lửa hành trình với đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, Hội đồng An ninh liên bang Đức cũng đã cấp phép xuất khẩu cho Ấn Độ 6 thiết bị dò tìm tàu ngầm và ngư lôi, cấp phép xuất khẩu 336 xe tải không được trang bị vũ khí cho Algeria.TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.