Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Israel ngày 15/7 đã triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) tại miền Trung nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tel Aviv với Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 12/7, tại sân bay Wattay ở thủ đô Viêng Chăn, Quân đội Lào đã tổ chức lễ tiếp nhận 4 máy bay trực thăng Mi 17 do Công ty chế tạo trực thăng Nga đại tu và nâng cấp. Tham dự sự kiện này có đại diện Bộ Quốc phòng Lào và các bên có liên quan.
Ngày 11/7, Chính phủ Slovakia cho biết đã thông qua việc đặt mua 14 máy bay chiến đấu F-16 tân tiến của Mỹ.
Báo Sputnik dẫn lời một nguồn tin quân sự Nga cho hay, công nghiệp quốc phòng nước này đang thiết kế một loại máy bay tác chiến điện tử có khả năng làm ngưng hoạt động của các vệ tinh quân sự kẻ địch.
Ngày 9/7, New Zealand đã công bố kế hoạch chi 2,35 tỷ NZD (1,6 tỷ USD) để mua và vận hành 4 máy bay tuần tra trên biển Boeing P-8A Poseidon từ Chính phủ Mỹ.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đang hoàn tất những thử nghiệm cuối cùng của tên lửa không đối không R-37M.
Ngày 4/7, Singapore đã đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa phòng không đất đối không thế hệ mới mang tên SPYDER, thay thế hệ thống RAPIER được quân đội nước này sử dụng hơn 30 năm qua.
Quân đội Trung Quốc đã thiết kế loại súng laser AK-47 có khả năng gây ra nỗi đau tột cùng cho các nạn nhân.
Ngày 2/7, Trung Quốc tuyên bố đang phát triển một loại tên lửa siêu mạnh có tải trọng lớn hơn nhiều so với các tên lửa hiện nay của thế giới.
Không quân Mỹ hiện nắm trong tay loại súng nước có thể xuyên thủng tường bê tông góp phần hỗ trợ người lính cứu hỏa dập lửa hiệu quả và an toàn.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã mở cuộc điều tra thương mại để tìm nguyên nhân giá bán loại máy bay tiêm kích hạng nhẹ do nước này tự sản xuất, chiếc Tejas Mark1A, lại đắt hơn đáng kể so với các máy bay của các nhà sản xuất khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga sẽ nâng cấp 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 MS vào cuối năm nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/6 tự hào, tuyên bố những vũ khí hạt nhân tương lai của nước này đi trước các mẫu của nước ngoài nhiều năm, thậm chí hàng thập niên.
Cơ chế hoạt động của loại vũ khí mới Nga đang xem xét nghiên cứu là “tiêu diệt các mục tiêu ven bờ bằng một vụ nổ dưới nước tạo ra sóng thần”.
Ngày 26/6, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố sẽ chi 7 tỷ AUD (gần 5,2 tỷ USD) để mua các máy bay do thám không người lái tầm xa của Mỹ.
Đức và Pháp đã ký bản ghi nhớ về hai dự án vũ khí quan trọng: hợp tác chế tạo một loại xe chiến đấu chủ lực và một dòng máy bay chiến đấu mới.
Một quản lý cấp cao thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) đang bị điều tra vì bán bí mật công nghệ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Máy bay tiêm kích Su-35 của Nga có thể “xơi tái” tàng hình F-22 Mỹ nhờ có một “lá bài bí mật”.
Mặc dù không được Thượng viện Mỹ chấp thuận, nhưng tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ được tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trong khuôn khổ một sự kiện ở bang Texas.
Trong năm 2017, Chính phủ Đức đã thông qua các thương vụ xuất khẩu số vũ khí trị giá 6,24 tỷ euro (7,23 tỷ USD), giảm 9% so với năm 2016.